Thành Lương dự đoán Bỉ sẽ giành vé đi tiếp

Thành Lương dự đoán Bỉ sẽ giành vé đi tiếp
TP - Tối nay, đội tuyển Bỉ sẽ chạm trán Tunisia ở lượt trận thứ 2 bảng G World Cup 2018. Danh thủ Phạm Thành Lương nhận định, Bỉ sẽ có thêm một chiến thắng nữa để giành vé vào vòng trong.

Ở trận ra quân, Bỉ đã giành chiến thắng cách biệt 3 bàn trước Panama. Thế nhưng, theo cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương, Bỉ vẫn chưa thể hiện được nhiều và cuộc đụng độ trước Tunisia tối nay là một trận đấu khó khăn với đoàn quân của HLV Roberto Martinez: “Bỉ đã có 3 điểm ở trận ra quân trước đối thủ dưới cơ Panama. Dù vậy, những ai xem trận đấu này đều nhận thấy màn trình diễn của họ chưa thuyết phục và chưa đáp ứng được sự kỳ vọng từ phía người hâm mộ. Sở hữu đội hình toàn sao dàn trải ở tất cả các tuyến và chơi áp đảo trước đối thủ, nhưng Bỉ vẫn thi đấu bế tắc. Lối chơi của họ không thanh thoát, các vị trí chưa có sự gắn kết, ăn ý với nhau. Các bàn thắng của họ chỉ xuất phát từ nỗ lực cá nhân hơn là thành quả của cả tập thể. Nói cách khác, đội bóng của ông HLV Roberto Martinez vẫn chưa mang dáng dấp của một ứng viên vô địch”.

Theo chân sút đang khoác áo Hà Nội FC, ở chiều ngược lại, Tunisia dù bị đánh giá thấp tại sân chơi World Cup, nhưng lại đang chứng minh họ là kẻ ngáng đường đối với bất kỳ ông lớn nào có tham vọng vô địch: “Ở trận ra quân, Tunisia đã khiến cho tuyển Anh toát mồ hôi hột mới giành được chiến thắng 2-1. Họ duy trì tỷ số 1-1 cho đến hết thời gian thi đấu chính thức. Tuyển Anh phải nhờ sự toả sáng của ngôi sao Harry Kane trong một tình huống đá phạt góc ở phút 90+1, họ mới chấp nhận trắng tay. Nếu cứ giữ vững phong độ như trận ra quân vừa qua, Tunisia sẽ khiến Bỉ gặp không ít khó khăn. Dù tôi đánh giá rất cao chất lượng đội hình tuyển Bỉ tham dự World Cup lần này, nhưng với những gì hai bên đã thể hiện, tôi tin Bỉ sẽ không dễ dàng thắng cách biệt Tunisia vào tối nay. Tôi dự đoán tỷ số 1-0 nghiêng về Bỉ”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.