Thành Lương: Argentina sẽ có chiến thắng đầu tay

TP - Trong giải đấu lớn nhất hành tinh, Argentina và Croatia từng gặp nhau duy nhất 1 lần tại vòng bảng World Cup 1998. Khi đó, “Albicelestes” giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Kể từ thời điểm đó đến này, với tư cách là một trong những đội bóng hàng đầu thế giới, Argentina vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ ở bất cứ giải đấu nào mà hai đội góp mặt. Ở trận giao hữu gần nhất diễn ra hồi tháng 11/2014, đội bóng đến từ Nam Mỹ cũng đánh bại Croatia với tỷ số 2-1

Thế nhưng, bước vào cuộc chạm trán rạng sáng mai, tâm thế hai đội gần như đã đảo lộn. Argentina hiện đang phải chịu sức ép nặng nề sau kết quả hoà 1-1 trước Iceland ở trận ra quân bế tắc và buộc phải giành chiến thắng ở trận này mới có cơ hội đi tiếp. Trong khi đó, với việc đánh bại Nigeria ở trận mở màn, một kết quả hòa cũng đủ giúp Croatia chắc suất vượt qua vòng đấu bảng.

Dù vậy, theo danh thủ Phạm Thành Lương, nỗ lực và tâm thế đội bóng lớn sẽ giúp Argentina giành trọn 3 điểm trong cuộc chạm trán với Croatia. “Sau thất bại trước Iceland ở vòng đầu tiên, Argentina đang đối mặt với khó khăn hơn bao giờ hết, đặc biệt khi họ sẽ phải đối đầu với đối thủ cứng cựa hơn là Croatia ở trận này.

Tuy nhiên, cần phải nhớ Argentina là một đội bóng lớn và tôi tin thầy trò ông Jorge Sampaoli sẽ có cách để vượt qua thử thách. Gánh nặng tâm lý buộc phải chiến thắng cũng sẽ khiến các cầu thủ Argentina chơi quyết tâm hơn và họ sẽ chơi tấn công ngay khi nhập cuộc. Một điểm đáng lưu ý là Croatia không có lối chơi thực dụng như Iceland nên thế trận sẽ diễn ra cởi mở hơn và Messi sẽ có nhiều cơ hội để toả sáng hơn. Đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, cũng như các đồng đội, Messi chắc chắn sẽ phải nỗ lực hết mình nếu không muốn dừng cuộc chơi sớm. Tôi dự đoán Argentina sẽ giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn”.  

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.