Thành lập Hội sinh viên thanh niên VN tại Phần Lan

Thành lập Hội sinh viên thanh niên VN tại Phần Lan
TPO - Ngày 1/11, sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, Hội sinh viên thanh niên Việt Nam tại Phần Lan đã được thành lập với sự tham gia của 40 đại diện sinh viên VN từ khắp Phần Lan.
Thành lập Hội sinh viên thanh niên VN tại Phần Lan ảnh 1
Đại sứ Trần Ngọc An (thứ tư từ trái sang) chúc mừng BCH lâm thời Hội sinh viên thanh niên Việt Nam tại Phần Lan

Cuộc họp đã thông qua Quy chế của Hội, tiến hành bầu 8 vị trí của Ban Chấp hành lâm thời và thảo luận một số vấn đề về thủ tục gia nhập Hội, cơ sở dữ liệu của thành viên, xây dựng website, Logo và tài khoản của Hội.

Tại cuộc họp trù bị ngày 20/9/2008, một dự thảo điều lệ Hội đã được đề ra và đưa lên diễn đàn (www.vsaf.org) để lấy ý kiến công khai của tất cả các bạn sinh viên thanh niên đang sinh sống và học tập tại Phần Lan.

Thành lập Hội sinh viên thanh niên VN tại Phần Lan ảnh 2
Các đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam đến từ các thành phố Helsinki, Espoo, Vantaa và Lahti

Cuộc họp đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu Ban Chấp hành lâm thời. Kết quả cuối cùng anh Huynh Phong, 28 tuổi, Thạc sỹ ngành Vật lý Nguyên tử của Đại học Helsinki được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội.

Anh Nguyễn Hoàng Tân, Sinh viên Đại học Công nghệ Helsinki được bầu giữ chức Phó Chủ tịch về Tài chính – Đối ngoại. Anh Lê Thanh Phong, sinh viên năm cuối ĐH Metropolia giữ chức Phó Chủ tịch Thông tin, Sự kiện và Giáo dục.

Ngoài ra, theo cơ cấu đã được nhất trí, cuộc họp cũng bầu Trưởng các Ban: Đối ngoại, Thông Tin, Tài chính, Giáo dục và Sự kiện. Tại mỗi vị trí bầu có ít nhất 2 ứng cử viên và nhiều nhất là bốn ứng cử viên. Mỗi ứng viên đều có chương trình hành động riêng và trình bày ngay tại cuộc họp trước khi cuộc họp tiến hành bỏ phiếu kín.

Đại sứ Trần Ngọc An, thay mặt ĐSQ, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới, bày tỏ vui mừng trước việc lần đầu tiên Hội sinh viên Thanh niên được thành lập với sự hội tụ của đông đảo các sinh viên du học và các bạn sinh viên thanh niên gốc Việt hiện đang sinh sống và học tập tại Phần Lan.

Đại sứ cũng mong muốn Ban Chấp hành mới đoàn kết được các bạn sinh viên thanh niên đang sinh sống và học tập tại Phần Lan, cùng nhau ra sức học tập tốt đồng thời có các hoạt động thiết thực để hướng về quê hương đất nước.

Nguyễn Thành Huy
(Từ Helsinki)

MỚI - NÓNG