Thành lập Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp

Thủ đô Athens của Hy Lạp
Thủ đô Athens của Hy Lạp
TPO - Vừa qua, tại Thủ đô Athens, Hy Lạp, ông Vũ Bình, Đại biện lâm thời đã thông báo về quyết định mở Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp của Chính phủ Việt Nam, chính thức bắt đầu hoạt động từ ngày 16 - 12 - 2010.

Thành lập Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp

Thủ đô Athens của Hy Lạp
Thủ đô Athens của Hy Lạp. Ảnh: Internet

Ngày 31 - 12 vừa qua, nhân dịp Đại sứ quán được thành lập và nhân dịp đón năm mới 2011, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã có cuộc gặp thân mật với đại diện Ban Chấp hành Hội Việt-Hy Hữu nghị và gần 30 bà con người Việt hiện đang làm ăn sinh sống, học tập tại Athens, Hy Lạp.

Tại buổi gặp, thay mặt Đại sứ quán, ông Vũ Bình, Đại biện lâm thời đã thông báo về quyết định mở Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp của Chính phủ Việt Nam.

Việc Đại sứ quán đã chính thức bắt đầu hoạt động từ ngày 16 - 12 - 2010 và đã tiến hành một số hoạt động đối với phía Hy lạp cũng như với ngoại giao đoàn tại Athens ngay trong những ngày cuối năm 2010.

Ông Vũ Bình đã chúc mừng Ban Chấp hành và bà con nhân dịp năm mới, thông tin cho bà con về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, tình hình đất nước, thành tựu của công cuộc đổi mới, đặc biệt các thành tích nổi bật của Việt Nam trong năm 2010 vừa qua, khẳng định một trong những trọng tâm công tác của Sứ quán là công tác cộng đồng và bảo hộ công dân.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Việt - Hy Hữu nghị, ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch Hội đã bày tỏ sự vui mừng và tự hào của cộng đồng người Việt Nam tại Hy Lạp khi Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp lần đầu tiên được thành lập và đi vào hoạt động, tin tưởng đó là nguồn động viên và chỗ dựa to lớn về tinh thần đối với cộng đồng người Việt tại Hy Lạp.

Nhiều bà con bày tỏ sự xúc động vì sự mong đợi từ rất lâu của cộng đồng người Việt tại Hy Lạp, nhất là sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, đã được hiện thực hóa.

Hội Việt - Hy Hữu nghị được thành lập năm 2008, thành viên chủ yếu là người Việt tại Hy Lạp và một số bạn bè người Hy Lạp yêu quí Việt Nam, trong đó có ông Kostas Sarantidis - người sắp tới sẽ được nhập quốc tịch Việt Nam với tên Nguyễn Văn Lập.
Hoàng Tuân
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.