Thành lập bốn chốt kiểm dịch động vật

Thành lập bốn chốt kiểm dịch động vật
TP - Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân và xử lý kịp thời hiện tượng có thể bùng phát dịch từ các loại động vật được lưu chuyển nhiều trong dịp Tết Mậu Tý- 2008, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 4 chốt kiểm dịch động vật tại 4 huyện trên địa bàn tỉnh.

Các chốt kiểm dịch động vật được phân bố như sau: 1 chốt tại khu vực Dốc Xây (thị xã Bỉm Sơn), trên tuyến quốc lộ 1A; 1 chốt tại xã Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia), trên quốc lộ 1A; 1 chốt tại xã Thạch Quảng (huyện Thạch Thành) và 1 chốt tại xã Bãi Trành (huyện Như Xuân).

Mỗi chốt kiểm dịch có 9 người (gồm cán bộ thú y, cảnh sát giao thông và cán bộ quản lý thị trường). Thời gian hoạt động của các chốt kiểm dịch này từ ngày 25/1/2008 đến khi có văn bản của tỉnh chỉ đạo dừng hoạt động.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.