Thanh Hóa: Trao quà Tết cho cựu TNXP, thương bệnh binh và những người có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 7/1, Tập đoàn xây dựng Miền Trung, Ngân hàng BIDV chi nhánh Lam Sơn – Thanh Hoá, Doanh nghiệp dược Đức Khánh, Trường TH và THCS Fansipan Thanh Hoá phối hợp với Báo Tiền Phong, Hội cựu chiến binh cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức trao tặng quà Tết cho các cựu thanh niên xung phong, thương bệnh binh, thân nhân người có công và người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, tại Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Thanh Hoá, Tập đoàn xây dựng Miền Trung đã trao tặng 100 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho 100 cựu thanh niên xung phong (TNXP) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp trao tặng những suất quà Tết cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, ông Nguyễn Thiết Giáp, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn xây dựng Miền Trung chia sẻ: Tập đoàn xây dựng Miền Trung được thành lập, hoạt động gần 30 năm nay. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, công tác xã hội luôn được đơn vị quan tâm, chú trọng thực hiện. Trong năm 2022, đơn vị đã dành hơn 6 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”…

Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2023, đơn vị trao tặng 100 suất quà Tết cho các cựu TNXP với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn của các cựu TNXP. Đây là năm thứ 4 chúng tôi đồng hành với Báo Tiền Phong trong chương trình ý nghĩa này.

Thanh Hóa: Trao quà Tết cho cựu TNXP, thương bệnh binh và những người có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và ông Nguyễn Thiết Giáp, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn xây dựng Miền Trung trao quà cho các cựu TNXP tại Thanh Hoá.

Thanh Hóa: Trao quà Tết cho cựu TNXP, thương bệnh binh và những người có hoàn cảnh khó khăn ảnh 2

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại chương trình

Tại Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hoá, chị Lê Thị Tuyết, Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV Lam Sơn- Thanh Hoá chia sẻ: "Cùng với niềm vui Tết Nguyên đán cận kề, còn có nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang tất tả mưu sinh; những thương bệnh binh đau đớn với vết thương sau chiến tranh mỗi khi trời trở gió… Cán bộ, nhân viên của BIDV luôn mong muốn đồng hành động viên, chia sẻ bớt phần nào những khó khăn ấy, đặc biệt là những hoạt động tri ân các thế hệ trước.

Trong nhiều năm qua, vào dịp Tết Nguyên đán, BIDV có nhiều chương trình an sinh xã hội như hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ người nghèo, tri ân người có công với cách mạng.

Tại Thanh Hoá, BIDV đã đồng hành với Báo Tiền Phong trong nhiều năm với nhiều hoạt động an sinh xã hội. Dịp này, Chi nhánh BIDV Lam Sơn- Thanh Hoá dành tặng 130 suất quà (trị giá 65 triệu đồng) cho Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hoá. Chúng tôi hy vọng những phần quà nhỏ này sẽ làm ấm lòng các thương bệnh binh, thân nhân người có công… đón Tết ấm áp, trọn vẹn".

Thanh Hóa: Trao quà Tết cho cựu TNXP, thương bệnh binh và những người có hoàn cảnh khó khăn ảnh 3

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và bà Lê Thị Tuyết, Phó giám đốc Chi nhánh BIDV Lam Sơn- Thanh Hoá cùng nhân viên chi nhánh trao tặng quà Tết cho Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hoá

Cũng trong ngày 7/1, tại Trung tâm bảo trợ số 2 tỉnh Thanh Hoá, Trường TH và THCS Fansipan Thanh Hoá đã trao tặng quà Tết cho trung tâm với số tiền 20 triệu đồng.

“Với truyền thống “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”… nhân dịp Tết Nguyên đán về, tập thể Trường TH và THCS Fansipan gửi đến trung tâm món quà nhỏ với hy vọng chia sẻ bớt khó khăn phần nào đối với cán bộ, nhân viên và những hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại trung tâm. Qua đó, chúng tôi muốn chuyển tiếp thông điệp rằng, những hoàn cảnh khó khăn, khiếm khuyết luôn được mọi người quan tâm, chia sẻ. Từ đó nhân lên những niềm tin, sự cố gắng của các cá nhân có khiếm khuyết vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”- nhà giáo ưu tú, thạc sỹ Hoàng Văn Huân, Hiệu trưởng Trường TH và THCS Fansipan Thanh Hoá chia sẻ.

Thanh Hóa: Trao quà Tết cho cựu TNXP, thương bệnh binh và những người có hoàn cảnh khó khăn ảnh 4

Nhà giáo ưu tú, Thạc sĩ Hoàng Văn Huân, Hiệu trưởng Trường TH và THCS Fansipan trao quà Tết cho Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 tỉnh Thanh Hoá.

Nhân dịp này, thông qua Báo Tiền Phong, Doanh nghiệp dược Đức Khánh gửi tặng quà Tết là 20 triệu đồng cho Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hoá và 20 triệu đồng cho Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 tỉnh Thanh Hoá.

Thanh Hóa: Trao quà Tết cho cựu TNXP, thương bệnh binh và những người có hoàn cảnh khó khăn ảnh 5
Thanh Hóa: Trao quà Tết cho cựu TNXP, thương bệnh binh và những người có hoàn cảnh khó khăn ảnh 6

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong trao 40 triệu đồng quà Tết của Doanh nghiệp dược Đức Khánh gửi tặng Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hoá (20 triệu đồng) và Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 tỉnh Thanh Hoá (20 triệu đồng).

Phát biểu tại chương trình trao quà Tết, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ: Nhiều năm qua, Báo Tiền Phong đã nỗ lực trong các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, chia sẻ với các hoàn cảnh gia đình nghèo, khó khăn ở nhiều tỉnh, thành phố. Vào dịp Tết Nguyên đán, Báo Tiền Phong phối hợp với các đơn vị trao tặng quà Tết cho các cựu TNXP, thương bệnh binh, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó, bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ trước đây đã cống hiến tuổi trẻ, sức khoẻ vì tự do, độc lập của dân tộc; đồng thời, động viên, chia sẻ với các hộ gia đình nghèo, khó khăn…

Tại Thanh Hoá, ngoài chương trình trao quà Tết hôm nay, vừa qua, Báo Tiền Phong cũng đã phối hợp với đơn vị tài trợ trao tặng 1.000 suất quà Tết Nguyên đán năm 2023 (mỗi suất trị giá 600.000 đồng) cho các hộ nghèo ở các huyện Quan Hoá, Mường Lát, Quan Sơn. Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cá nhân, tổ chức để những hoạt động ý nghĩa này tiếp tục được lan toả.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.