Thanh Hóa tổ chức hoạt động nghệ thuật nào dịp Tết?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao.

Theo đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động như không gian văn hóa Tết xưa, làng cổ tại phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, từ 17/1 đến 26/1/2023 (tức từ 26 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết Nguyên Đán).

Tổ chức không gian văn hóa tại công viên Hội An để phục vụ nhân dân du Xuân Quý Mão từ 19/1 đến 26/1 (tức từ 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão).

Thanh Hóa tổ chức hoạt động nghệ thuật nào dịp Tết? ảnh 1

Chương trình Tết xưa làng cổ thu hút đông đảo nhân dân, du khách tham gia.

Chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa đón Tết Nguyên đán Quý Mão tại Quảng trường Lam Sơn vào đêm Giao thừa và phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, diễn ra từ 22h đến 24h ngày 21/1 (tức đêm 30 Tết).

Chương trình nghệ thuật truyền thống trong dịp Tết Nguyên Đán từ 22/1 đến 24/1 (tức từ ngày mùng 1 đến hết mùng 3 Tết Nguyên đán) gồm các vở diễn đã đạt giải cao tại các cuộc thi như Vở chèo Đất liền và biển cả, vở cải lương Điều còn lại do Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Thanh Hóa dàn dựng và biểu diễn, chương trình nghệ thuật dân ca, dân vũ Giai điệu xứ Thanh do Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn thực hiện.

Trình diễn Văn nghệ - Thư pháp tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa) vào ngày 25/1 (Tức mùng 4 Tết Nguyên Đán). Biểu diễn võ thuật và Hội diễn Vovinam tỉnh Thanh Hóa tại Tượng đài Lê Lợi, TP Thanh Hóa vào ngày 25/1 (Tức mùng 4 Tết Nguyên đán).

Tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP. Thanh Hóa, bắt đầu từ 4/2 đến 5/2 (tức từ 14 đến hết 15 tháng Giêng năm Quý Mão)...

Nội dung các hoạt động, chương trình được ngành văn hóa, thể thao và du lịch chuẩn bị kỹ lưỡng, mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc và phù hợp xu thế mới. Qua đó, góp phần tuyên truyền, quảng bá tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Thanh Hóa...

MỚI - NÓNG