Thanh Hóa thông tin về việc Cựu Phó chủ tịch xin chuyển công tác

TPO - Chiều 31/12, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 tại Thanh Hoá, ông Nguyễn Đình Xứng, phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về việc cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Ngô Văn Tuấn xin chuyển công tác.

Cụ thể, ông Nguyễn Đình Xứng cho biết: Đơn xin chuyển công tác của ông Tuấn là nguyện vọng của cá nhân ông Tuấn. Lãnh đạo tỉnh sẽ xem xét nguyện vọng thể hiện trong đơn của ông Tuấn để vừa đảm bảo quyền lợi của người lao động là ông Tuấn, vừa đảm bảo các quy định của Đảng, quy định của pháp luật.

Thanh Hóa thông tin về việc Cựu Phó chủ tịch xin chuyển công tác ảnh 1  Ông Nguyễn Đình Xứng thông tin tại cuộc họp báo

Như tin đã đưa, sau khi bị kỷ luật cách chức phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vào tháng 1/2018, ông Ngô Văn Tuấn làm chuyên viên tại Văn phòng UBND tỉnh. Sau gần hai năm làm chuyên viên tại Ban chỉ đạo về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nhà ở tỉnh Thanh Hóa, vừa qua ông Ngô Văn Tuấn có đơn gửi cơ quan chức năng của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xin chuyển công tác đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm tháng 3/2019, ông Ngô Văn Tuấn được bổ nhiệm làm chánh văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Nhưng đến ngày 2/4, ông Ngô Văn Tuấn bất ngờ viết đơn xin thôi chức vụ này và xin chuyển công tác về lại UBND tỉnh, gây bất ngờ cho dư luận ở địa phương. 

Box: Ông Ngô Văn Tuấn - nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, người “nâng đỡ không trong sáng” bà Trần Vũ Quỳnh Anh - nguyên cán bộ Sở Xây dựng. Khi bị Ban Bí thư cách hết các chức vụ trong Đảng (nhiệm kỳ 2015-2020), Thủ tướng Chính phủ cách chức phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2016-2021), từ tháng 4/2018 nay ông Ngô Văn Tuấn làm tổ trưởng tổ giúp việc thuộc Ban chỉ đạo quy hoạch phát triển đô thị và nhà ở tỉnh Thanh Hóa, là chuyên viên của văn phòng UBND tỉnh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.