Thanh Hóa: Thiêu hủy hai con hổ nuôi nhốt trái phép

Thanh Hóa: Thiêu hủy hai con hổ nuôi nhốt trái phép
Tin từ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, ngày 28/1, tại gia đình ông Nguyễn Văn Tư, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, các cơ quan chức năng đã tiến hành thiêu hủy (bằng hình thức tẩm xăng rồi đốt) 2 con hổ nuôi nhốt nặng 48 kg và 68 kg, do bị ốm chết.

>> Vườn thú Hà Nội bán đấu giá hổ chết

Được biết cách đây 2 tuần, đàn hổ gồm 7 con nuôi nhốt trái phép của gia đình ông Nguyễn Văn Tư có triệu chứng sốt cao, bỏ ăn. Theo kiểm tra của cơ quan thú y, cả 2 con đều bị xuất huyết đường ruột, trong đó một con đã chết từ ngày 15/1 và một con chết vào ngày 25/1.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn chỉ đạo huyện Thọ Xuân cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thiêu hủy ngay 2 con hổ đã chết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh cho người và gia súc.

Như vậy tại xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, hai gia đình ông Nguyễn Mậu Oai và ông Nguyễn Văn Tư nuôi nhốt trái phép 17 con hổ, thì đã có 2 con bị chết phải thiêu hủy.

Đối với số hổ còn lại, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phải theo dõi, quản lý chặt chẽ để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo trong trường hợp cần thiết .

Theo Duy Hoàng
TTXVN

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.