Thanh Hoá: Nữ sinh bị tát, bắt quỳ giữa sân trường

0:00 / 0:00
0:00
Thanh Hoá: Nữ sinh bị tát, bắt quỳ giữa sân trường
TPO - Cơ quan công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xác nhận, vụ việc nữ sinh bị tát, bắt quỳ giữ sân trường xảy ra do mâu thuẫn tình cảm cá nhân giữa hai học sinh, không có dấu hiệu tội phạm.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 13/9/2021 một nữ học sinh lớp 7 ở Trường THCS Lương Trung (Bá Thước) bị một nam thanh niên và một nữ học sinh cùng trường tát nhiều cái vào mặt và bắt quỳ xin lỗi ở ngay tại sân trường. Vụ việc sau đó được đưa lên mạng xã hội.

Thanh Hoá: Nữ sinh bị tát, bắt quỳ giữa sân trường ảnh 1

Công an huyện Bá Thước xác minh nguyên nhân nữ sinh Trường THCS Lương Trung bị hành hung là do mâu thuẫn tình cảm cá nhân giữa 2 học sinh, không có dấu hiệu tội phạm.

Công an huyện đang tiếp tục củng cố hồ sơ gửi yêu cầu và chờ kết quả tra cứu đối với B.H.N (SN 2003) thường trú tại thôn Trung Thành, xã Lương Trung huyện Bá Thước (người tát và bắt nữ sinh quỳ) để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Ngày 16/9/2021, Thường trực Huyện ủy Bá Thước đã ban hành công văn chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường trong các trường học và giao UBND huyện chỉ đạo xem xét kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan đến vụ việc xảy ra tại trường THCS Lương Trung.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.