Thanh Hoá: Lại sụt đất làm đổ và lún 6 nhà dân

Thanh Hoá: Lại sụt đất làm đổ và lún 6 nhà dân
Chiều 27/1, ông Tống Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá) cho biết: Tại thôn Quang Tân (nằm ngoài đê sông Lèn) thuộc xã Quang Lộc đã xảy ra hiện tượng sụt lún đất, khiến 6 ngôi nhà của người dân bị sụp đổ, nứt lún, trong đó có 2 ngôi nhà bị sập đổ phải dỡ bỏ.

Sự cố này xảy ra sau khi gia đình ông Hoàng Trọng Kính thuê thợ khoan giếng. Đến độ sâu 40m thì bất ngờ mũi khoan bị hẫng, khiến ngôi nhà của ông Kính bị sụt lún trên bề mặt, một ngôi nhà của hàng xóm bị đổ sập, 4 ngôi nhà khác cũng bị nghiêng lún theo.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương sơ tán các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi tạm trú an toàn, đồng thời báo cáo với cấp trên để có hướng giải quyết.

Như vậy chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá liên tiếp xảy ra hai vụ sụt đất do khoan giếng. Dư luận cho rằng, cơn "đại hồng thuỷ" xảy ra trong tháng 10/2007 làm xuất hiện các dòng nước ngầm trong lòng đất; hoặc khi người dân tiến hành khoan giếng đã xảy ra hiện tượng sụt lún...

Mong rằng các cơ quan chức năng địa phương cần điều tra nguyên nhân và tìm hướng giải quyết để bà con sớm ổn định cuộc sống, nhất là khi Tết Mậu Tý đã cận kề.

MỚI - NÓNG