Thanh Hóa khởi công 2 cầu lớn

Cầu phao Bút Sơn nay mai sẽ được thay thế bằng một cây cầu mới. ảnh: Phạm Nhài
Cầu phao Bút Sơn nay mai sẽ được thay thế bằng một cây cầu mới. ảnh: Phạm Nhài
TP - Ngày 11/5, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ động thổ khởi công hai gói thầu cầu Thắm tại km206+900 và cầu Bút Sơn tại KM 221+57, ở Quốc lộ 10- tỉnh Thanh Hóa.

Đây là công trình thuộc dự án xây dựng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia giai đoạn 2 với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng.

Dự án xây dựng cầu Thắm và cầu Bút Sơn được thực hiện từ nguồn vốn ODA Nhật Bản và nguồn vốn đối ứng trong nước. Trong đó, với gói thầu xây dựng cầu Thắm được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h, bề rộng cầu là 12m.

Chiều dài toàn đầu là 488,30m. Nhà thầu thi công thực hiện là Liên danh Tổng Cty Xây dựng Thăng Long - Cty CP Đạt Phương. Giá trị công trình là hơn gần 260 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 19 tháng.

Đối với gói thầu xây dựng cầu Bút Sơn được thiết kế chịu được động đất cấp 7 và chiều dài toàn cầu là 766,46m. Nhà thầu thi công là Liên danh Cty CP cầu 14, Cty CP Xây dựng công trình và Đầu tư 120. Số tiền đầu tư là hơn 222 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 17,5 tháng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.