Thanh Hóa hưởng lợi như thế nào khi cao tốc đi qua?

0:00 / 0:00
0:00
Cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang dần hình thành
Cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang dần hình thành
TP - Dự án đường bộ cao tốc qua tỉnh Thanh Hóa có tổng chiều dài 98,8km, gồm 3 dự án thành phần:  Dự án Mai Sơn - QL.45 dài 49 km; Dự án QL.45 - Nghi Sơn dài 43 km và Dự án Nghi Sơn - Diễn Châu dài 6,5 km. Ông Mai Xuân Liêm - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Tuyến đường bộ cao tốc qua địa bàn Thanh Hóa hoàn thành sẽ cùng với mạng lưới các tuyến đường của địa phương kết nối thông qua 7 nút giao liên thông.

Kết nối này sẽ rút ngắn hành trình từ Thanh Hóa đi các tỉnh ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ, đẩy mạnh cơ hội đầu tư vào khu vực miền Bắc và miền Trung, khắc phục tình trạng ách tắc giao thông, giảm thiểu tai nạn thường xuyên xảy ra trên Quốc lộ 1A; giải quyết nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa giữa miền Bắc với miền Trung cũng như hai đầu Bắc - Nam, tạo điều kiện thúc đẩy nhanh sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp, du lịch dọc tuyến cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa.

Người dân ở vùng dự án đi qua sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ dự án. Cụ thể như, thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân, tiết kiệm thời gian và chi phí vận tải, đảm bảo an toàn giao thông; Tạo cơ hội về việc làm cho nhân dân; một bộ phận lớn người dân Thanh Hóa sẽ có cơ hội chuyển đổi từ làm nông nghiệp sang các ngành, nghề dịch vụ thương mại, sản xuất kinh doanh, du lịch…

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.