Thanh Hóa: Hơn 4.000 học sinh bỏ học

Thanh Hóa: Hơn 4.000 học sinh bỏ học
TP - Đến đầu tháng 1/2008, toàn tỉnh Thanh Hoá có 4.428 học sinh của năm học 2007-2008 bỏ học. Cụ thể: bậc THPT, có 1.455/158.142 học sinh bỏ học (chiếm 0,9%);

Bậc THCS có 2.975/281.603 học sinh bỏ học (chiếm 1,1%); bậc Tiểu học có 98/249.588 học sinh bỏ học (chiếm 0,04%).

Nguyên nhân học sinh bỏ học là do năng lực yếu, không có khả năng lên lớp (chủ yếu đối với bậc THPT và THCS) và do hoàn cảnh gia đình khó khăn (chủ yếu đối với bậc Tiểu học). So với cùng kỳ năm học 2006-2007 thì số học sinh bỏ học của tỉnh này đã giảm gần 20%.

Ngành giáo dục Thanh Hoá đã có nhiều giải pháp vận động và giúp đỡ học sinh bỏ học quay trở lại lớp học; đồng thời kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ cho giáo viên dạy phụ đạo học sinh yếu kém; tăng cường cơ sở vật chất cho các trường thuộc vùng khó khăn, đặc biệt là đầu tư xây dựng các khu bán trú và chế độ bán trú cho học sinh.  

MỚI - NÓNG