Thanh Hóa: Hơn 1.000 giáo viên, nhân viên ngành giáo dục sẽ mất việc?

TP - Chuẩn bị cho năm học 2016 - 2017, UBND huyện Yên Định, Thanh Hóa vừa có thông báo về việc rà soát lao động hợp đồng (LĐHĐ) dôi dư tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. 

Sau khi thực hiện rà soát UBND huyện sẽ sắp xếp, bố trí phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm của từng cấp học. Đối với một số môn học, vị trí việc làm còn thiếu, UBND huyện sẽ báo cáo UBND tỉnh, đồng thời xin chủ trương về tuyển dụng, ký HĐLĐ ở những bộ môn thiếu theo quy định và sẽ có thông báo cụ thể sau.

Theo thống kê từ ngành chức năng 2 huyện Vĩnh Lộc và Yên Định (Thanh Hóa), có 1.017 giáo viên, NVHC trong diện hợp đồng.  Trước đó, ngày 28/6, UBND huyện Vĩnh Lộc đã có thông báo không ký tiếp hợp đồng đối với 376 giáo viên, NVHC khiến người lao động hoang mang.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.