Thanh Hóa đứng thứ nhất cả nước tổng số điểm 10 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Thanh Hóa có 411 điểm 10 các môn thi, đứng thứ nhất cả nước.

Ngày 24/7, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Thanh Hoá có 411 điểm 10 ở các môn thi, đứng thứ nhất cả nước về số điểm 10. Về thứ hạng trong 9 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Thanh Hóa, thì môn Ngữ văn có vị trí cao nhất, xếp thứ 8 toàn quốc. Tiếp theo là môn Vật lý, đứng thứ 14. Trong khi đó, các môn Giáo dục công dân, Địa lý, Hóa học, Toán và Sinh học xếp lần lượt là 30, 32, 35, 38, 42 và 51.

Đặc biệt, các môn có điểm trung bình cao hơn điểm trung bình toàn quốc, gồm: Ngữ văn, Vật lý, Hóa học và Giáo dục công dân.

PGS.TS Trần Văn Thức – Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, với mức điểm trung bình là 6,347 điểm. Xếp theo thứ hạng toàn quốc, tỉnh Thanh Hóa xếp ở vị trí thứ 27 trong tổng số 63 tỉnh, thành tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Kết quả này tăng 5 bậc so với năm 2021 và 17 bậc so với năm 2020. Điều này cho thấy những nỗ lực cố gắng của cơ sở giáo dục cũng như các thầy, cô giáo. Mục tiêu đến năm 2025 của ngành GD&ĐT Thanh Hóa sẽ phấn đấu vào tốp 20 cả nước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Thanh Hóa là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông thứ 3 cả nước, với hơn 37.700 thí sinh. Kỳ thi được tổ chức gồm 74 điểm thi, với 1.626 phòng thi. Để đảm bảo kỳ thi an toàn, minh bạch và khách quan, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã điều động hơn 5.700 người tham gia, gồm cán bộ coi thi, giám sát và lực lượng công an, quân đội, bảo vệ, người phục vụ…

Với số lượng bài dự thi lớn, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã huy động 320 cán bộ giáo viên tham gia chấm bài thi tự luận. Đối với ban chấm thi trắc nghiệm gồm 45 người. Thời gian chấm thi từ ngày 12/7 và hoàn thành trước ngày 22/7, theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Công tác chấm thi nghiêm ngặt, đúng quy trình và không có bất thường gì xảy ra.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.