Thanh Hóa điều động, luân chuyển 10 cán bộ chủ chốt

Thanh Hóa điều động, luân chuyển 10 cán bộ chủ chốt
TPO - Tỉnh Thanh Hóa vừa có các quyết định chỉ định, điều động, luân chuyển 10 cán bộ chủ chốt của các ngành, địa phương.

Cụ thể, chỉ định ông Đinh Xuân Hướng, bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức phó bí thư Huyện ủy Như Thanh nhiệm kỳ 2015 – 2020; giới thiệu ứng cử để HĐND huyện Như Thanh bầu giữ chức chủ tịch UBND huyện Như Thanh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chỉ định ông Lê Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020; Chỉ định ông Mai Nhữ Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Huyện ủy Nông Cống, giới thiệu ứng cử để HĐND huyện Nông Cống bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Nông Cống nhiệm kỳ 2016-2021.

Chỉ định ông Phạm Đình Minh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Thạch Thành; giới thiệu ứng cử để HĐND huyện Thạch Thành bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. 

Chỉ định ông Lương Tất Thắng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư TP Sầm Sơn, giới thiệu ứng cử để HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn.

Ngoài ra, ông Trần Duy Bình – giám đốc Sở Thông tin truyền thông Thanh Hóa được điều động về làm Bí thư huyện ủy Hà Trung; ông Trần Văn Thuấn, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa; ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa; ông Lê Văn Trinh, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa; Hà Văn Ca, phó chủ tịch UBND huyện Quan Hóa điều động làm phó bí thư thường trực huyện ủy Lang Chánh.

MỚI - NÓNG