Thanh Hóa cấm biển, 3 tàu cá mất liên lạc

Thanh Hóa cấm biển, 3 tàu cá mất liên lạc
TPO - Để ứng phó với bão số 4, từ 5h sáng ngày 29/8, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cẩm biển cho đến khi bão suy yếu và tan dần.

Theo đó, hiện nay, cơ quan chức năng cũng như chính quyền, nhân dân các địa phương đang khẩn trương chuẩn bị các phương án để ứng phó với bão số 4 như quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão; huy động tối đa lực lượng, phương tiện để thu hoạch ngay diện tích lúa mùa đã chín; chủ động sơ tán các hộ dân ở vùng nguy hiểm; cấm biển từ 5h ngày 29/8...

Thanh Hóa cấm biển, 3 tàu cá mất liên lạc ảnh 1 Tàu thuyền ở biển Sầm Sơn  (Thanh Hóa) vào nơi tránh trú bão
Thanh Hóa cấm biển, 3 tàu cá mất liên lạc ảnh 2

Thanh Hóa cấm biển từ 5h ngày 29/8 để phòng tránh bão số 4

Hiện nay, tất cả các phương tiện đang loạt động trên biển đều đã có thông tin về cơn bão số 4. Tuy nhiên, từ 13h ngày 28/8, còn 3 phương tiện/27 lao động xuất bến tại bến Ninh Cơ, tỉnh Nam Định chưa có thông tin liên lạc lại vào bờ. Đó là các phương tiện: TH92688TS, công suất 820Cv, chủ phương tiện là ông Nguyễn Văn Quang, trú tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc; phương tiện TH93869TS, công xuất 820CV, chủ phương tiện là ông Nguyễn Văn Dự, trú tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc; phương tiện TH93738TS, công suất 820 CV của ông Phạm Văn Sơn, trú tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc...

Sáng 29/8, thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hiện nay, lực lượng chức năng đã liên lạc được với 3 tàu cá trên. Hiện nay, ba tàu này đang cách bờ biển khoảng 30 hải lý. Khoảng gần 10h sáng nay (29/8), ba tàu này sẽ cập bến Ninh Cơ (tỉnh Nam Định) để tránh trú bão.

Theo ghi nhận, ngày 29/8, thời tiết âm u, có gió, mưa ở một số khu vực.

MỚI - NÓNG