Thanh Hóa: Bị thợ săn bắn chết vì giả tiếng gà rừng

TPO - Ngày 22/2, Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) cho biết đang tạm giữ Triệu Văn Minh (35 tuổi, trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy) để làm rõ hành vi vô ý gây chết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6h ngày 18/2, Minh mang súng tự chế đi lên khu đồi Quần làng Ngọc Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) để săn. Cùng thời điểm này, anh Tr.Q.C (24 tuổi) cũng đi săn nhưng hai người không nhìn thấy nhau.

Anh C nấp trong bụi cây, bật điện thoại di động giả tiếng gà rừng để dụ con mồi. Nghe tiếng kêu, Minh ngỡ là gà rừng liền bóp cò nhả đạn về phía bụi cây.

Bắn xong, người đàn ông chạy lại thì thấy anh C gục tại chỗ, nhiều vết máu chảy. Anh Minh vội hô hoán cùng với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thuỷ. 

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, mất máu anh C đã tử vong.

Ngay sau đó, Minh đã tới cơ quan công an tự thú, giao nộp khẩu súng. Hiện Công an huyện Cẩm Thuỷ đang tạm giữ Triệu Văn Minh để điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.