Thanh Hằng úp mở chuyện kết hôn, chàng trai nào đủ khiến siêu mẫu muốn lấy chồng?

SVVN - Bài đăng đầy úp mở của Thanh Hằng về chuyện hôn nhân đang khiến khán giả xôn xao chú ý và ai cũng mong cô sớm chia sẻ tin vui.

Thanh Hằng dù gia nhập showbiz đã ngót nghét 20 năm, được xem là “chị đại”, siêu mẫu kỳ cựu nhưng lại rất kín tiếng trong chuyện cá nhân. Cô hầu như không vướng phải scandal nào trong sự nghiệp, càng chưa từng công khai mối tình nào. Ngay cả khi bị học trò Nam Anh bỗng dưng lên tiếng bày tỏ tình cảm đặc biệt khiến dân tình xôn xao thì Thanh Hằng vẫn giữ im lặng, không hề bình luận hay giải thích gì.

Thanh Hằng úp mở chuyện kết hôn, chàng trai nào đủ khiến siêu mẫu muốn lấy chồng? ảnh 1

Nhưng mới đây, nữ siêu mẫu bất ngờ tâm sự trên trang cá nhân Cụ thể, trên trang cá nhân, Thanh Hằng tâm sự: "Tuổi mới nên quyết định làm lớn chuyện. Kết hôn thật sự cần thiết? Bây giờ không phân định được nữa rồi...". Dường như thanh Hằng đang băn khoăn về một quyết định lớn trong đời và có lẽ là chuyện hôn nhân đại sự.

Thanh Hằng úp mở chuyện kết hôn, chàng trai nào đủ khiến siêu mẫu muốn lấy chồng? ảnh 2

Sở dĩ netizen cho rằng nữ siêu mẫu đang tính chuyện làm đám cưới vì cách đây ba tháng, Thanh Hằng đã khoe ảnh bên người đàn ông giấu mặt. Trong bức ảnh ấy, Thanh Hằng ngồi cạnh một chàng trai và mỉm cười đầy hạnh phúc. Thậm chí khán giả còn soi ra được hai người đang dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng, lãng mạn ở trung tâm TP. HCM.

Thanh Hằng úp mở chuyện kết hôn, chàng trai nào đủ khiến siêu mẫu muốn lấy chồng? ảnh 3

Thế là đủ để mọi người tin rằng Thanh Hằng đang hẹn hò và dù cô vẫn giữ kín danh tính bạn trai, mọi người đều chúc cô luôn hạnh phúc bên một nửa của mình và sớm công khai bạn trai.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm