Có 9 kết quả :

Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ

Cận cảnh khu vực Đà Nẵng sẽ làm quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ

TPO - Cuộc thi phương án quy hoạch kiến trúc quảng trường trung tâm thành phố Đà Nẵng rộng hơn 16ha, với yêu cầu khái toán đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Quảng trường này sẽ là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, tổ chức các lễ hội văn hóa, chính trị và hoạt động thường nhật phục vụ người dân thành phố và du khách.
Đà Nẵng xây quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ đồng

Đà Nẵng xây quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ đồng

TPO - Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa thông báo mời các cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước tham gia cuộc thi “Phương án quy hoạch kiến trúc quảng trường - bảo tàng dọc trục Trung tâm hành chính thành phố - Bạch Đằng - Trần Phú và một số trụ sở hành chính liên quan". Cơ quan chức năng thành phố cũng đưa ra những định hướng cụ thể cho việc quy hoạch quảng trường dự kiến đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng này.
Độc đáo súng đồng thần công thành Điện Hải có nguồn gốc từ Hà Lan

Độc đáo súng đồng thần công thành Điện Hải có nguồn gốc từ Hà Lan

TPO - Trong số các loại súng thần công thời Nguyễn còn sót lại ở di tích thành Điện Hải, cây súng vừa được phát hiện tại bờ biển phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) là khẩu thần công bằng đồng đầu tiên được tìm thấy ở thành phố này. Đây là một sự kiện gây chú ý và tạo phấn khích cho các nhà quản lý, giới nghiên cứu và nhân dân thành phố Đà Nẵng, cùng những người quan tâm trên cả nước.
Công trình tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng xây dựng trong phạm vi bảo vệ của di tích thành Điện Hải. Ảnh: Nguyễn Thành

Tăng chi phí cho dự án tôn tạo di tích Thành Điện Hải

TPO - Theo nghị quyết HĐND thành phố Đà Nẵng vừa mới thông qua, để tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích thành Điện Hải (giai đoạn 1) sẽ tốn hơn 111 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư phát sinh do chi phí đền bù giải tỏa tăng hơn 30 tỷ đồng và hàng loạt các hạng mục tăng hàng trăm triệu đồng.
Thành Điện Hải là di tích quốc gia đặc biệt đầu tiên của Đà Nẵng. Ảnh: Giang Thanh.

Đà Nẵng có di tích quốc gia đặc biệt đầu tiên

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2082/QĐ-TTg­­ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 8), Thành Điện Hải cùng với 9 di tích khác được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây là di tích quốc gia đặc biệt đầu tiên của Đà Nẵng.
Đà Nẵng sẽ đầu tư 98 tỷ đồng để thực hiện giai đoạn 1 dự án "Tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích Thành Điện Hải". Theo đó, sẽ tiến hành giải tỏa các hộ dân sống trong khu vực di tích, đồng thời, di dời Bảo tàng Đà Nẵng ra khỏi khu vực di tích Thành Điện H

Đà Nẵng đầu tư 98 tỷ đồng tôn tạo di tích Thành Điện Hải

TPO - Đà Nẵng sẽ đầu tư 98 tỉ đồng để thực hiện giai đoạn 1 dự án "Tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích Thành Điện Hải" nhằm trả lại nguyên vẹn diện tích 2,6 ha cho khu di tích Thành Điện Hải. Bảo tàng Đà Nẵng cũng sẽ được di dời để tiến hành tôn tạo và phục hồi nhằm phát huy giá trị lịch sử của Thành Điện Hải.