Thành công là dám mạo hiểm thử sức mình dù có thất bại cũng không sao

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Huỳnh Yến Ngọc sinh năm 1992 được biết đến là một cô nàng streamer xinh đẹp trong giới game thủ. Bên cạnh đó, cô gái đa tài này đang lấn sân sang làm KOL và TikToker. Cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình khám phá bản thân, chinh phục đam mê của cô nàng 9X này nhé.

Với 6 năm hoạt động trong ngành game, Yến Ngọc đã trải qua không ít thăng trầm. Yến Ngọc chia sẻ chính những điều đó đã hoàn thiện nên con người cô như hiện tại. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô nàng đã lựa chọn đi làm luôn để học hỏi kinh nghiệm. Đây cũng là khởi đầu cho hành trình tìm kiếm đam mê của cô gái 9X.

Thành công là dám mạo hiểm thử sức mình dù có thất bại cũng không sao ảnh 1

Huỳnh Yến Ngọc sinh năm 1992 được biết đến là một cô nàng streamer xinh đẹp trong giới game thủ.

Thành công là dám mạo hiểm thử sức mình dù có thất bại cũng không sao ảnh 2

Với 6 năm hoạt động trong ngành game, Yến Ngọc đã trải qua không ít thăng trầm.

Ban đầu, Yến Ngọc lựa chọn học thiết kế thời trang và làm tại cửa hàng thời trang thiết kế ở Quận 1. Tuy nhiên, do cảm thấy không phù hợp nên cô chuyển sang học làm bánh và quản lý, trông coi quán ăn BBQ của gia đình. Sau một thời gian, Yến Ngọc thấy mình không có duyên với những công việc mà gia đình định hướng. Đây chính là thời điểm mà cô bén duyên và quyết định chuyển sang ngành game.

Bước vào ngành game, mọi thứ đối với Yến Ngọc đều vô cùng mới mẻ. Bản thân cô phải tự mình mày mò, học hỏi kiến thức để có thể làm tốt công việc này. Dù xuất thân trong một gia đình khá giả và được định hướng theo một công việc ổn định nhưng cô lại chọn cho mình một lối đi riêng để tự phát triển sự nghiệp. Chính quyết định táo bạo đó đã đem đến cho Yến Ngọc những thành công ngoài mong đợi.

Thành công là dám mạo hiểm thử sức mình dù có thất bại cũng không sao ảnh 3

Dù xuất thân trong một gia đình khá giả và được định hướng theo một công việc ổn định nhưng cô lại chọn cho mình một lối đi riêng để tự phát triển sự nghiệp.

Thành công là dám mạo hiểm thử sức mình dù có thất bại cũng không sao ảnh 4

Yến Ngọc đang làm việc tại Công ty AI chuyên nghiên cứu về ứng dụng, cung cấp giải pháp công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Hiện tại, Yến Ngọc đang làm việc tại Công ty AI chuyên nghiên cứu về ứng dụng, cung cấp giải pháp công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Cô đảm nhiệm phụ trách về mảng xây dựng và phát triển phần mềm phát trực tiếp. Đồng thời, cô cũng giữ vai trò là Lead Manager KOLs cho công ty.

Có giai đoạn, Yến Ngọc làm 3 công ty cùng lúc và dẫn dắt team đi thi đấu tại Trung Quốc. Không dừng lại ở đó, cô còn muốn tiếp tục thử thách bản thân ở những vai trò khác như: Agency booking streamer, KOL, Model, TikToker,... và sau này tổ chức sự kiện, giải đấu. Yến Ngọc được không ít KOLs tại TP. Hồ Chí Minh biết đến là một người booking cực kỳ mát tay. Cô nàng chia sẻ thu nhập có tháng đỉnh điểm lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thành công là dám mạo hiểm thử sức mình dù có thất bại cũng không sao ảnh 5

Cô tiếp tục thử thách bản thân ở những vai trò khác như: Agency booking streamer, KOL, Model, TikToker,... và sau này tổ chức sự kiện, giải đấu.

Chia sẻ về bí quyết thành công của mình, Yến Ngọc tâm sự: “Mình nghĩ bản thân mình không quá giỏi. Nhưng để có được kết quả hiện tại là nhờ vào sự liều lĩnh của mình. Thay vì lựa chọn con đường dễ dàng thì bản thân dám bước ra khỏi vùng an toàn để làm điều mình thích, đi tìm thứ mình thực sự đam mê.

Vậy nên điều mình muốn nói với các bạn trẻ chính là: “Nếu muốn thành công thì phải dám mạo hiểm. Thử thách bản thân mình dù thất bại thì ta cũng sẽ có những bài học đáng quý. Mọi người thường nói, mình sinh ra trong một gia đình khá giả là không phải lo lắng điều gì. Nhưng mình cũng 5 lần 7 lượt thay đổi, loay hoay tìm kiếm mới đi được đúng con đường phù hợp. Vậy nên điều duy nhất mà chúng ta phải làm là hãy cứ thử thôi!".

Thành công là dám mạo hiểm thử sức mình dù có thất bại cũng không sao ảnh 6

Trong tương lai, Yến Ngọc khẳng định sẽ tiếp tục phát triển công việc của mình. Cô mong muốn tạo một môi trường phát triển lành mạnh cho cộng đồng game thủ nói riêng và cộng đồng hoạt động nghệ thuật nói chung.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.