Thanh Bình sau ly hôn với Ngọc Lan vẫn một mình, nhiều tháng chưa gặp con

Sau khi ly hôn, bé Louis hiện ở với mẹ- diễn viên Ngọc Lan.
Sau khi ly hôn, bé Louis hiện ở với mẹ- diễn viên Ngọc Lan.
TPO - Nam diễn viên Thanh Bình xin lỗi vì đã nhiều tháng chưa thể gặp con trai, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Bình chia sẻ một loạt hình ảnh những bữa cơm do anh tự tay chuẩn bi trong những ngày dịch bệnh Covid-19 hoành hành. Thanh Bình cho biết, anh vẫn một mình.

Thanh Bình trải lòng: “Bình thích nấu cho người khác ăn, mặc dù không phải món nào cũng dễ ăn. Nhưng cái Bình thích đó là cảm giác khi nhìn người khác ăn món mình nấu và thích thú.

Khi Bình nấu, Bình cũng không muốn ai phụ cả, nếu cùng đứng ở bếp thì mỗi người 1 việc hoặc 1 món khác nhau. Bình thích được phục vụ người khác!

Từ nhỏ, Bình được dạy rằng bữa ăn gia đình quan trọng lắm, Bình lại xa nhà từ nhỏ nên bữa ăn gia đình càng ý nghĩa hơn. Vì vậy, Bình rất thích nấu mỗi khi rảnh, dù bây giờ chỉ có 1 mình!

Một vài món tạm bợ vào những ngày dịch bệnh này, nhưng nó là những món mình thích. Thích ăn gì thì cứ mua về nấu, chẳng theo 1 công thức hay thói quen nào cả. Đó cũng là tính cách của Bình. Quy tắc là không quy tắc nào!”.

Thanh Bình sau ly hôn với Ngọc Lan vẫn một mình, nhiều tháng chưa gặp con ảnh 1  
Thanh Bình sau ly hôn với Ngọc Lan vẫn một mình, nhiều tháng chưa gặp con ảnh 2  
Thanh Bình sau ly hôn với Ngọc Lan vẫn một mình, nhiều tháng chưa gặp con ảnh 3  
Thanh Bình sau ly hôn với Ngọc Lan vẫn một mình, nhiều tháng chưa gặp con ảnh 4  
Thanh Bình sau ly hôn với Ngọc Lan vẫn một mình, nhiều tháng chưa gặp con ảnh 5 Những bữa cơm do chính Thanh Bình chuẩn bị trong mùa dịch. 

Nam diễn viên cũng tiết lộ đã nhiều tháng chưa gặp con trai dù rất nhớ. “Mấy tháng nay dịch bệnh, vì Bình còn phải làm dứt điểm 1 số việc nên Bình không thể gặp Louis, mặc dù Bình nhớ con lắm.

Có thể trong mắt nhiều người Bình là người xấu, nhưng không sao! Bình hiểu và cảm thấy bản thân mình sống không sai với lương tâm của mình. Còn nếu Bình có sai với ai thì Bình cũng sẽ xin lỗi. Xin lỗi và cảm ơn là 2 từ Bình hay nói nhất.

Mấy nay xem phim dài tập Bình nhận ra xúc cảm của bản thân mình thay đổi rất nhiều trong gần 1 năm nay, dễ khóc, dễ cười, dễ rung động theo các nhân vật trong phim. Không biết đó là tốt hơn hay xấu hơn, nhưng bản thân Bình thấy mình khác hơn trước rất nhiều.

Dịch bệnh làm cho chúng ta có rất nhiều thời gian cho những người thân xung quanh mình. Đặc biệt là gia đình, hãy tận hưởng điều đó. Bình tin rằng qua mùa dịch này sẽ có rất nhiều người biết yêu quý gia đình hơn, yêu quý bản thân hơn, và yêu quý sức khoẻ hơn.

Viết vu vơ vài dòng khi phải ở 1 mình trong 1 thời gian cũng khá dài. Và có thể sẽ còn rất dài nữa.

Ba nhớ, rất nhớ và xin lỗi con, Louis của Ba”- Thanh Bình viết.

Ngọc Lan - Thanh Bình làm lễ đính hôn tháng 7/2016. Năm 2017, họ đón con trai đầu lòng- bé Louis tại Mỹ. Trước khi gắn bó với Thanh Bình, Ngọc Lan đã từng trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân.

Tháng 11/2019, Ngọc Lan chính thức xác nhận đã ly hôn với Thanh Bình sau 3 năm gắn bó. Về phía Thanh Bình, nam diễn viên tiết lộ thêm nguyên nhân chia tay với Ngọc Lan không phải vì người thứ ba. "Lý do chúng tôi chia tay không phải đến từ người thứ 3 nào cả, càng không phải do rắc rối tình cảm riêng tư nào của Bình và Lan. Chúng tôi đã có những năm tháng hạnh phúc cùng nhau, nhưng vì không có tiếng nói chung nên chúng tôi vui vẻ và tự nguyện buông tay nhau" - Thanh Bình khẳng định.

Thanh Bình cho biết, sau ly hôn, họ vẫn giữ mỗi quan hệ bạn bè và cùng nhau chăm sóc con trai - bé Louis. “Bình khẳng định là hiện tại chúng tôi đều vui vẻ là bạn, là người cùng nhau chung tay dạy dỗ, nuôi nấng Louis. Bình rất mong muốn ồn ào này kết thúc sau những công bố của chúng tôi. Xin lỗi tất cả về sự ồn ào này” - nam diễn viên nói.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.