Thắng Tottenham, HLV Liverpool vẫn nuôi hận... VAR

Thắng Tottenham, HLV Liverpool vẫn nuôi hận... VAR
TPO - Thắng 2-1 trước Tottenham ở trận đấu rạng sáng nay, HLV Jurgen Klopp của Liverpool tỏ ra không vui. Nhà cầm quân này cằn nhằn công nghệ VAR trong tình huống đối thủ gỡ hòa 1-1.

Đó là tình huống Son Heung Min gỡ hòa 1-1 cho Tottenham trong hiệp 1. Tiền đạo người Hàn Quốc ở ranh giới rất mong manh giữa việt vị và không việt vị trước khi dứt điểm hạ gục thủ môn Liverpool. Nhưng sau khi tham khảo công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR), trọng tài đã quyết định công nhận bàn thắng cho Tottenham và tỷ số được quân bình 1-1.

Klopp nhận xét về tình huống này với giọng khá cay cú: “Tôi thấy họ xem đi xem lại 20 lần, nhưng khi tôi xem thì đó là một pha bóng việt vị rõ ràng. Không thể đổ lỗi cho bất cứ cầu thủ nào của tôi trong tình huống này. Cách tốt nhất để ngăn chặn Tottenham là bạn phải kiểm soát bóng bất cứ khi nào. Họ có 1 bàn thắng, 2 tình huống, nhưng chúng tôi có nhiều thứ hơn. Chúng tôi kiểm soát trận đấu. Rõ ràng Liverpool xứng đáng với chiến thắng này”.

Những phàn nàn của Klopp là có cơ sở. Vì có lẽ không biết bao nhiêu lần ở mùa này, VAR đưa ra những quyết định bất lợi cho Liverpool. Trận hòa Brighton, Liverpool đã bị từ chối 2 bàn thắng vì VAR và đỉnh điểm là pha thủng lưới ở phút cuối từ chấm phạt đền cũng vì VAR. Trận hòa Everton 2-2, bàn thắng của họ ở những phút bù giờ cũng không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Có chăng, pha bóng hiếm hoi VAR bảo vệ Liverpool là tình huống Fabinho cản ngã một cầu thủ Fulham ở trận đấu thuộc vòng 12. Tác động là khá rõ ràng song các ông “vua áo đen” lại nhất quyết từ chối penalty cho Fulham.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.