Tháng rưỡi, Moscow giải tán 388 sòng bạc

Tháng rưỡi, Moscow giải tán 388 sòng bạc
TPO - Chỉ tính riêng trong hơn một tháng vừa qua, chính quyền Moscow (Nga) cho đóng cửa tới… 388 sòng bạc trái phép. Cảnh sát trưởng thành phố Moscow cho biết, lực lượng an ninh đã tiến hành điều tra một mạng lưới casino trái phép quy mô lớn hồi tuần trước, sau khi tóm được một tên có liên quan.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hôm 22 - 2, tuyên bố, các quan chức địa phương bị nghi ngờ nhận hối lộ, dung túng cho các sòng bạc trái phép, sẽ phải hầu tòa và xét xử theo quy định của pháp luật hiện hành.

“Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”, Medvedev phát biểu trong một cuộc họp tại điện Kremlin hôm 22 - 2.

Hiện, công tố viên Vùng Moscow Alexander Mokhov và một vài quan chức khác bị quản thúc tại nhà, sau khi cảnh sát tìm được những bằng chứng cho thấy, họ có liên quan tới mạng lưới “đen đỏ”.

Các sòng bạc trái phép bắt đầu mọc lên như nấm ở Nga, từ sau khi luật cấm cờ bạc chính thức có hiệu lực từ hồi tháng 7-2009.

Thu Thảo
Theo RIA

Theo Dịch
MỚI - NÓNG