Thắng PSG, HLV M.U hết lời ca ngợi cầu thủ này

Axel Tuanzebe theo sát Mbappe suốt trận đấu.
Axel Tuanzebe theo sát Mbappe suốt trận đấu.
TPO - Sau khi M.U đánh bại PSG 2-1 ngay tại sân khách, HLV Ole Solskjaer đã hết lời ca ngợi trung vệ trẻ Axel Tuanzebe.

Axel Tuanzebe đã không thi đấu suốt 10 tháng qua, nhưng anh lập tức tỏa sáng khi tái xuất trước một đối thủ mạnh như PSG. Do Harry Maguire và Eric Bailly đều ngồi nhà vì chấn thương, Tuanzebe đã có cơ hội thể hiện mình và anh không làm cho HLV Ole Solskjaer cũng như người hâm mộ M.U phải thất vọng.

Trước PSG, hậu vệ 22 tuổi người Anh phòng ngự xuất sắc khiến các tiền đạo hàng đầu thế giới như Neymar và Kylian Mbappe phải im tiếng. Tuanzebe thậm chí chiến thắng Mbappe trong một pha đua tốc độ ở hiệp hai.

Màn trình diễn của Tuanzebe ấn tượng đến mức ngay cả HLV Ole Solskjaer và các cầu thủ M.U cũng phải bất ngờ. Sau trận đấu, HLV người Na Uy đã lên tiếng ca ngợi trung vệ trẻ này bên cạnh bộ đôi tiền vệ McTominay và Fred. Ông nói: “Axel đã chơi quá tuyệt. Cậu ấy không thi đấu suốt 10 tháng qua, cho nên việc cậu ấy kiềm chế Mbappe và Neymar vượt quá mong đợi của chúng tôi. Mọi người đều rất ngạc nhiên cho dù chúng tôi biết cậu ấy là một cầu thủ giỏi”.

“Bên cạnh đó, McTominay và Fred cũng chơi xuất sắc. Họ đang thể hiện phong độ rất cao. Trước Newcastle, họ chính là những người tạo tiền đề giúp chúng tôi giành chiến thắng và hôm nay cũng vậy. Ấn tượng hơn, McTominay chỉ thi đấu với một mắt trong hiệp một vì cậu ấy làm rơi kính áp tròng”.

Cũng theo HLV Ole Solskjaer, M.U đã có chiến thắng ấn tượng hơn cuộc lội ngược dòng 3-1 trước PSG cách đây 2 mùa. Chính vì vậy, ông úp mở sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống 3-4-1-2 trong những đấu sắp tới. Vào cuối tuần này, M.U sẽ trở lại Ngoại hạng Anh để đối đầu với Chelsea.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.