Thắng Philippines, Indonesia vào chung kết

Thắng Philippines, Indonesia vào chung kết
TPO – Bàn thắng duy nhất từ một cú sút xa mẫu mực của tiền đạo người gốc Uruguay, Cristian Gonzales giúp Indonesia thắng tối thiểu Philippines 1-0 để lọt vào chung kết AFF Suzuki Cup 2010.

Với lợi thế được chơi trên sân nhà, Indonesia gia tăng sức ép lên đối thủ ngay từ khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc. Phút 11, tiền đạo đã ghi bàn thắng duy nhất ở lượt đi, Cristian Gonzales có pha đối mặt với Etheridge nhưng không thể dứt điểm thành công.

Tới phút 33, đội chủ nhà có thêm một cơ hội ngon ăn nữa khi Okto Vianus lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc trong tình huống dứt điểm ở một góc hơi hẹp. Tuy nhiên, điều gì đến đã phải đến khi những đợt tấn công mạnh mẽ của Indonesia đã khuất phục được hàng phòng ngự chắc chắn của Philippines.

Tiền đạo “ngoại nhập” Cristian Gonzales có cú dứt điểm không thể cản phá ở sát mép vòng cấm địa đưa bóng tìm đúng góc cao khung thành khiến Etheridge dù rất xuất sắc nhưng cũng không thể cản phá. Đây là bàn thắng thứ ba của Gonzales cho Indonesia, giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách dội bom tại AFF Suzuki Cup 2010.

Philippines rất nỗ lực trong hiệp thi đấu thứ hai. Bằng chứng là họ cũng có được tình huống nguy hiểm từ pha đánh đầu nối Ballo-Allo đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc. Tới phút 86, họ chỉ còn chơi với 10 người khi Ballo-Allo phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau một pha va chạm với thủ môn Indonesia.

Chiến thắng 1-0 ở trận lượt về giúp Indonesia của HLV Rield có được tỉ số chung cuộc 2-0 trước Philippines. Indonesia sẽ tái đấu với đối thủ họ từng đánh bại 5-1 là Malaysia trong trận chung kết. Lượt đi sẽ diễn ra trên sân của Malaysia vào ngày 26-12, và trận chung kết lượt về sẽ diễn ra trên sân của indonesia vào ngày 28-12.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.