Thắng nghẹt thở tuyển Nga, Croatia lập nhiều kỳ tích

Thắng nghẹt thở tuyển Nga, Croatia lập nhiều kỳ tích
TPO - Chiến thắng trước đội tuyển Nga ở vòng tứ kết World Cup 2018 diễn ra rạng sáng nay giúp Croatia san bằng kỷ lục mà Argentina đã lập được vào năm 1990.
Nga và Croatia đã cống hiến một trận tứ kết kịch tính tới phút cuối tại Sochi. Sau cuộc rượt đuổi kết thúc với tỷ số 2-2 qua hai hiệp chính rồi phụ, họ phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu. Tại đây, Croatia đánh bại đội chủ nhà World Cup 2018 với tỷ số 4-3.
Đây mới là lần đầu tiên Croatia đánh bại đội chủ nhà World Cup. Ở 2 lần trước, họ đều phải nhận thất bại (1-2 trước Pháp ở bán kết World Cup 1998 và 1-3 trước Brazil ở vòng bảng World Cup 2014).
Thắng nghẹt thở tuyển Nga, Croatia lập nhiều kỳ tích ảnh 1 Các cầu thủ Croatia ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Getty.
Chiến thắng trước đội tuyển Nga vào rạng sáng nay, giúp đội tuyển Croatia giành quyền vào chơi ở vòng bán kết World Cup sau 20 năm chờ đợi. Lần gần đây nhất đội bóng áo ca-rô lọt vào bán kết một kỳ World Cup là năm 1998. Tại kỳ World Cup năm đó, Croatia giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Trận thắng Nga hôm nay cũng là trận thứ 2 liên tiếp ở World Cup 2018 Croatia thắng bằng "đấu súng" trên chấm 11m. Như vậy, họ đã san bằng kỷ lục giành chiến thắng 2 trận luân lưu trong 1 kỳ World Cup mà đội tuyển Argentina lập tại World Cup 1990. Trong khi đó, thủ môn Danijel Subasic của Croatia trở thành “người gác đền” thứ 2 cứu được 4 quả 11m trong cùng một kỳ World Cup. Người đầu tiên làm được điều này là Sergio Goycochea (Argentina, năm 1990). Tại World Cup 2018, Croatia đã có 8 cầu thủ ghi bàn. Thành tích này chỉ kém đội tuyển Bỉ (9 cầu thủ lập công).

Thất bại trước Croatia ở trận tứ kết rạng sáng nay, Nga trở thành nước chủ nhà đầu tiên bại trận ở vòng tứ kết của một kỳ World Cup kể từ trường hơp Mexico tại World Cup 1986. Trước đội bóng xứ sở bạch dương, 5 đội chủ nhà gần nhất góp mặt ở vòng tứ kết gồm Italia (1990), Pháp (1998), Hàn Quốc (2002), Đức (2006) và Brazil (2014) đều giành quyền vào bán kết.

MỚI - NÓNG