Thắng giao hữu, Anh và Hà Lan khởi động nhẹ nhàng cho EURO 2020

0:00 / 0:00
0:00
Thắng giao hữu, Anh và Hà Lan khởi động nhẹ nhàng cho EURO 2020
TPO - Trong loạt trận giao hữu đêm qua, cả hai ông lớn Anh và Hà Lan đều hoàn tất loạt trận làm nóng bằng những chiến thắng nhẹ nhàng trước đối thủ chiếu dưới.

Gặp Romania, Anh đưa ra đội hình với nhiều nhân tố dự bị. Nhưng nhờ khả năng sáng tạo và những pha bóng quấy rối của Grealish, Sancho… Anh dễ dàng áp đảo đối thủ. Họ cũng có một hàng tiền vệ đủ mạnh để khiến Romania không thể lên bóng.

Cầm bóng nhiều, tấn công nhiều, cơ hội rõ ràng cũng nhiều, nhưng điều Anh thiếu có lẽ là vận may. Trong hiệp 1, bóng đã 2 lần dội trúng xà ngang. Đầu tiên là phút 32, khi Calvert-Lewin đánh đầu từ cú đá phạt của Ward-Prowse đưa bóng dội xà, sau đó gần cuối hiệp, Sancho cứa lòng từ hơn 20m, bóng vượt qua tầm với của thủ thành Romania trước khi bị khung gỗ cản lại.

Có lẽ khát khao cống hiến của các nhân tố dự bị giúp Anh tiếp tục duy trì sức ép trong hiệp 2. Ngay đầu hiệp, Calvert-Lewin một lần nữa băng vào dứt điểm nhưng từ cự ly chỉ 6m, anh lại đưa bóng đi trúng người thủ môn.

Diễn biến trận đấu cho thấy Romania hầu như chỉ biết chống đỡ, trong khi các pha tấn công của Anh thì vẫn biến hóa khôn lường. Vậy nên điều gì đến cũng phải đến. Phút 68, Rashford đã ghi bàn mở tỷ số cho Anh từ chấm penalty.

Gần cuối trận, Anh tiếp tục được hưởng penalty nhưng lần này, Henderson đã thực hiện hỏng. Trước khi trận đấu kết thúc, Bellingham còn bỏ lỡ một cơ hội để giúp Tam sư nhân đôi cách biệt. Dù lại thắng 1-0, nhưng dù sao màn trình diễn của Anh vẫn là tạm ổn, giúp các CĐV nhà thêm an tâm khi bước vào chiến dịch EURO 2020.

Thắng giao hữu, Anh và Hà Lan khởi động nhẹ nhàng cho EURO 2020 ảnh 1

Depay kiến tạo 2 bàn và ghi 1 bàn giúp Hà Lan vùi dập Georgia

Trong trận đấu cùng giờ, Hà Lan đối diện áp lực phải thắng để xua đi nỗi thất vọng sau khi bị Scotland cầm chân 2-2. Và trước đối thủ nhược tiểu Georgia, họ đã đạt mục đích không khó khăn. Ngay phút thứ 10, Hà Lan đã vươn lên nhờ bàn thắng trên chấm 11m của Depay.

Pha ghi bàn này giúp Hà Lan dễ đá hẳn. Họ ung dung cầm bóng triển khai tấn công, trong khi Georgia hầu như chỉ biết chống đỡ. Sau hiệp 1 không phải nhận thêm bàn thua nào, Georgia đã liên tiếp bị thua trong hiệp 2, khi Hà Lan đẩy mạnh mặt trận tấn công bằng việc đưa vào những Malen, Klaassen rồi Gravenberch.

Phút 55, tỷ số được nâng lên 2-0. Depay đã kiến tạo để tiền đạo cao kều Weghorst làm tung mành lưới. Rồi trước khi “màn tập trận” kết thúc, Gravenberch đánh đầu ở cự ly gần ghi bàn sau khi nhận bóng bật ra từ cú dứt điểm của Depay. Tỷ số 3-0, với 3 bàn thắng cùng mang dấu ấn của Depay, là đủ để Hà Lan gây dựng lại niềm tin nơi người hâm mộ trước giờ lên đường dự EURO.

Tại vòng chung kết sắp tới, Anh sẽ đá trận khai mặc gặp Croatia vào ngày 13/6, còn Hà Lan sẽ đụng độ Ukraine lúc 02h00 ngày 14/6.

Mời bạn nhấn vào đây để xem lịch thi đấu và kết quả vòng chung kết EURO 2020 được cập nhật nhanh nhất.

MỚI - NÓNG