Tháng đầu năm, CPI tăng 0,69%

Tháng đầu năm, CPI tăng 0,69%
TP - Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2014 của cả nước tăng 0,69%.

Vì cận Tết Nguyên đán nên nhu cầu thực phẩm, đi lại của người dân gia tăng, nên nhóm hàng này tăng giá nhiều nhất: Giao thông tăng 1,22%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,02%; may mặc, giày dép tăng 0,89%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,83%, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,77% (trong đó lương thực tăng 1,33%, thực phẩm tăng 0,75%)...

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.