Thắng đậm Myanmar, futsal Việt Nam thắp hy vọng huy chương

Futsal Việt Nam đã có trận thắng đầu tiên tại SEA Games 29.
Futsal Việt Nam đã có trận thắng đầu tiên tại SEA Games 29.
TPO - Chiến thắng 6-1 trước Myanmar hôm nay giúp thầy trò HLV Miguel Rodrigo nuôi hy vọng tranh đoạt huy chương ở SEA Games 29.  

Được đánh giá rất cao ở SEA Games 29, nhưng đội tuyển futsal nam Việt Nam lại không có khởi đầu như ý. Ở trận ra quân, đội bóng của HLV Miguel Rodrigo đã để thua Thái Lan 1-4. Nếu thất bại này có thể dự báo trước, bởi futsal Thái Lan vượt trội trong khu vực, thì ở trận sau đó với Malaysia, kết quả hoà 1-1 của Việt Nam gây nhiều bất ngờ lẫn tiếc nuối.

Ở cả hai trận đấu này, Việt Nam đều thi đấu tốt, tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự thiếu may mắn cũng như tận dụng cơ hội không tốt đã khiến thầy trò HLV Miguel không đạt kết quả như ý.

Những giai điệu quen thuộc của ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tùng M-TP đã vang lên ở nhà thi đấu futsal.

Với việc chỉ giành được 1 điểm sau 2 trận, đội tuyển futsal nam Việt Nam đã bị đặt vào tình thế buộc phải thắng ở trận đấu hôm nay với Myanmar. Trong hoàn cảnh trên, các học trò của HLV Miguel Rodrigo đã có một ngày thi đấu rất xuất sắc. Việt Nam áp đảo Myanmar ngay khi nhập cuộc. Liên tiếp các cơ hội được tạo ra trong hiệp 1.

Sau khi Văn Vũ ghi bàn mở tỉ số, Thái Huy tiếp tục ghi bàn thứ 2, đưa Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-0. Hiệp 1 khép lại với tỉ số trên. Bước vào hiệp 2, Việt Nam tiếp tục áp đảo đối phương và ghi thêm 4 bàn thắng, trong số này Ngọc Sơn lập một cú “đúp”. Nỗ lực cuối trận chỉ giúp Myanmar gỡ lại 1 bàn thắng danh dự.

Thắng đậm đối thủ 6-1, futsal Việt Nam tiếp tục nuôi cơ hội tranh đoạt huy chương tại SEA Games 29. Uỷ viên Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), lãnh đội futsal Trần Anh Tú cho biết: “Cũng như hai trận đấu trước, hôm nay chúng ta thi đấu rất tốt. Điểm khác biệt là các cầu thủ đã tận dụng cơ hội tốt hơn. Chúng tôi sẽ động viên đội nỗ lực thi đấu ở trận đấu còn lại”. 

Thắng đậm Myanmar, futsal Việt Nam thắp hy vọng huy chương ảnh 4
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.