Thắng chủ nhà, tuyển nữ vào chung kết

Thắng chủ nhà, tuyển nữ vào chung kết
TP - Thi đấu khá chật vật trong trận quyết đấu với chủ nhà Lào ở trận cuối vòng bảng song cuối cùng thày trò HLV Trần Vân Phát vẫn hoàn thành chỉ tiêu giành quyền vào chơi trận chung kết nhờ cú đúp của Kim Hồng và pha ấn định chiến thắng 3 - 0 của Kim Chi.
Thắng chủ nhà, tuyển nữ vào chung kết ảnh 1
Pha đột phá của tiền vệ Nguyễn Thị Muôn (áo trắng). Ảnh:Quốc Khánh-TTXVN

Mặc dù từng giành chiến thắng cách biệt tới năm bàn khi hai đội gặp nhau tại giải Than mở rộng hai tháng trước nhưng ở lần tái ngộ trên sân Chao Anouvong chiều qua, các cầu thủ nữ phải vượt qua không ít khó khăn cả từ bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ mới có được thắng lợi nhọc nhằn.

Đầu tiên là việc vài tiếng đồng hồ trước giờ thi đấu, BTC môn bóng đá đột ngột ra thông báo về việc thay đổi thời gian thi đấu, đẩy trận đấu sớm lên 45 phút so với lịch thi đấu đã được thống nhất trong cuộc họp kỹ thuật.

Ban lãnh đạo đội đã phản ứng quyết liệt bởi quyết định đó ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch ăn uống, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu của các cầu thủ, buộc BTC môn bóng đá nữ rút lại và tổ chức trận đấu theo đúng kế hoạch cũ.

Trong trận đấu, với ưu thế chủ nhà, các cầu thủ Lào cũng phần nào nhận được sự ưu ái của trọng tài Kim Sook Hee của Hàn Quốc và gây tâm lý căng thẳng cho các cầu thủ nữ Việt Nam.

Sau trận đấu, trưởng đoàn bóng đá nữ Phan Anh Tú mới trút được gánh nặng. Ông bình luận, rất may hàng thủ Việt Nam chơi kín kẽ, không phạm lỗi ở khu vực nguy hiểm nên không bị những quả phạt khó xác định, gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Kiều Trinh.

Ngày 16-12 tới, thày trò HLV Trần Vân Phát có cơ hội đòi lại món nợ thua 0-2 trận chung kết SEA Games 24 tại Korat, khi gặp lại đối thủ Thái Lan ở trận chung kết.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.