Thắng cho đỡ tủi hổ

Thắng cho đỡ tủi hổ
TP - Thầy trò Mancini có thể giành chiến thắng trước M.U ngay tại Old Trafford trong trận derby lúc 3h ngày 9/4, nhưng có thể nói nhiệm vụ lật đổ M.U một lần nữa với Man Xanh đã quá xa tầm với. Chỉ tiêu thiết thực nhất với The Citizens lúc này có lẽ là bảo vệ vị trí thứ 2 của mình và giành chiến thắng ở trận bán kết FA Cup với Chelsea.

> 'Kẻ đáng ghét' Mike Dean bắt chính derby Manchester
> Quỷ vẫn rất…đỏ

Bị M.U bỏ xa 15 điểm, M.C gần như chấp nhận về nhì
Bị M.U bỏ xa 15 điểm, M.C gần như chấp nhận về nhì.

Trên lý thuyết, Man City vẫn còn cơ hội bảo vệ chức vô địch của mình khi còn tới 8 lượt đấu nữa mới kết thúc (cả M.U và Man City đều còn 1 trận chưa đấu) và động lực để Man City tin vào điều đó là cuộc lật đổ ngoạn mục trước người hàng xóm của mình ở mùa giải năm ngoái.

Khi ấy, tưởng như các học trò của Mancini đã phải từ bỏ cuộc đua. Khoảng cách giữa Man City với M.U được nới rộng thành 8 điểm. Nhưng sự sa sút của M.U ở những vòng đấu cuối cùng với phong độ như lên đồng của những Aguero, Silva, Tevez… đã giúp Man Xanh giành được chức vô địch sau 44 năm chờ đợi ở những giây phút cuối cùng của mùa giải.

Hơn nữa, nhìn vào lịch thi đấu, ngoài trận derby thành Manchester, đội quân của Roberto Mancini chỉ còn phải đối đầu với đối thủ khó chơi duy nhất là Tottenham.

Các đối thủ còn lại chỉ là những Wigan, West Ham, Reading, Norwich... Chiến lược gia người Ý hoàn toàn có thể tin các học trò sẽ giành chiến thắng tuyệt đối trong những trận ấy để nuôi hy vọng bám đuổi M.U. Không những thế, Quỷ đỏ còn có 2 trận đấu khá khó khăn trước Arsenal và Chelsea ở hai vòng đấu liên tiếp 35 và 36.

Nhưng nói đi cũng cần phải nói lại. Khoảng cách hiện tại giữa hai đội là 15 điểm chứ không phải là 8 điểm như mùa giải trước. Thực tế, cơ hội bảo vệ chức vô địch của Man Xanh gần như đã không còn từ trận thua Everton hồi giữa tháng 3. Dù họ có giành chiến thắng trong trận derby này thì khoảng cách vẫn xa vời vợi.

Một điều nữa có thể khiến Mancini buồn lòng: Dù liên tiếp bị Real Madrid và Chelsea loại ở Champions League cũng như FA Cup nhưng ở đấu trường Premier League, thầy trò Sir Alex đang sở hữu chuỗi 18 trận liên tiếp bất bại. Trong 18 trận đấu ấy, duy chỉ có Tottenham và Swansea cầm hòa được Quỷ đỏ.

Trong phát biểu mới nhất của mình, Mancini cho biết: “Chúng tôi còn 8 trận ở phía trước, nếu chúng tôi giành thắng nhiều trận, rất có thể khoảng cách đó sẽ được giảm xuống. Đó là mục tiêu trước mắt của Man City. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để giảm thiểu khoảng cách đó từ giờ cho tới cuối mùa giải này”.

Lên dây cót tinh thần cho các học trò là thế, nhưng Mancini cũng thừa nhận rằng cuộc đua đến ngôi vô địch đã kết thúc trong chính phát biểu trên: Man City sẽ cố gắng hết sức chỉ để khoảng cách 15 điểm được giảm xuống cho đỡ tủi hổ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG