Tháng 7, thăm nhà văn 'Búp sen xanh'

Tác giả "Búp sen xanh" cùng con trai
Tác giả "Búp sen xanh" cùng con trai
TP - Đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn phối hợp báo Tiền Phong thăm nhà văn Sơn Tùng chiều 23/7. Anh Trần Văn Đông, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Thái Hà, Bí thư Đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn, nhà báo Lê Minh Toản, Ủy viên Ban biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn báo Tiền Phong dẫn đoàn cán bộ, phóng viên tới nhà riêng của nhà văn Sơn Tùng.

Cuộc thăm hỏi và trao quà cho tác giả Búp sen xanh trong những ngày tháng 7 là hoạt động tri ân dịp 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, hướng tới 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà văn Sơn Tùng nguyên là phóng viên báo Tiền Phong, được cử đi chiến trường miền Nam trong thời chống Mỹ, bị thương nặng, là thương binh hạng 1/4.

Căn nhà tập thể cũ tại ngõ Văn Chương (Hà Nội) là nơi ở của nhà văn Sơn Tùng và cụ bà Phan Hồng Mai. Ông vướng tai biến nặng từ 11 năm nay, bà vừa lâm bệnh từ đầu năm không thể đi lại. Nhà neo người nên anh Bùi Sơn Định một mình xoay xở hết chăm bố lại quay qua chăm mẹ.

Anh Định kể cha mình giờ chỉ nghe là chính, ít nói chuyện. Khi đoàn mới tới, anh Định ghé vào tai bảo có đoàn từ T.Ư Đoàn và báo Tiền Phong tới thăm ông có biết không, “biết”- nhà văn đáp. Ông không ngớt gọi “em ơi”. Bà Hồng Mai nước mắt lăn dài bảo là ông gọi bà đấy. Ông bà tới lúc tóc bạc trắng vẫn gọi “anh-em” rất tình cảm. Khi bà còn khỏe mạnh thường lại chỗ ông ngồi cạnh âu yếm, giờ phải nằm một chỗ thương ông mà lực bất tòng tâm.

Anh Trần Văn Đông trao quà cho nhà văn Sơn Tùng, mong nhà văn luôn là tấm gương sáng về lao động cho thế hệ trẻ. Nhà báo Lê Minh Toản trao hoa và quà từ báo Tiền Phong, động viên bà giữ sức khỏe làm chỗ dựa tinh thần cho ông. Nhà báo Lê Minh Toản nói, biết tới tác phẩm Búp sen xanh từ khi ra đời và luôn dành sự kính trọng, ngưỡng vọng tới Sơn Tùng - nhà văn có nhiều tác phẩm giá trị viết về Bác Hồ, nổi tiếng nhất chính là Búp sen xanh.

Con trai nhà văn cho biết, gia đình đang trong quá trình hoàn thành hai tuyển tập Sơn Tùng, tập hợp những tác phẩm của ông trong suốt quá trình lao động. Nhà văn Sơn Tùng năm nay 92 tuổi, sinh tại Nghệ An, đã viết 21 tác phẩm văn học trong đó 13 tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2011, Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng nhà văn Sơn Tùng là Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.