Tháng 4 bán được 8.782 xe hơi

Tháng 4 bán được 8.782 xe hơi
TPO – Đó là tổng số xe hơi mà toàn thị trường bán được trong tháng 4 vừa qua, tăng 5% so với tháng 3 và tăng 26% so với tháng 4 năm 2012.

>Ford tăng 216% trong tháng 4

Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, trong tháng 4 vừa qua, toàn thị trường đạt doanh số 8.782 xe hơi, tăng 5% so với tháng 3 và tăng 26% so với tháng 4 năm 2012.

Nhìn chung đây là con số khả quan và cao hơn so với dự báo từ phía VAMA trước đó. Tuy vậy, con số 8.728 vẫn còn kém xa con số mà toàn thị trường đạt được tháng 4 năm 2011 là 12.966 xe, giảm tới 32%. Năm 2011 thị trường xe vẫn chưa rơi vào khủng hoảng.

Theo báo cáo chi tiết từ VAMA, trong số 8.782 xe bán ra trong tháng 4, có 3.118 xe con và 5.664 xe tải. Sản lượng xe lắp ráp trong nước đạt 7.385 xe, tăng 6% so với tháng trước, số lượng xe nhập khẩu là 1.397 xe, giảm 1% so với tháng trước.

Với doanh số bán hàng tháng 4 khá khả quan, VAMA dự đoán cuối năm toàn thị trường sẽ kết thúc ở con số trên 103.000 xe.

Tuy vậy để đạt được doanh số như trước khủng hoảng, chắc phải mất vài năm thị trường ô tô mới có khả năng phục hồi hoàn toàn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.