Thần tốc vượt sóng từ sáng tới khuya cứu ngư dân nguy kịch trên biển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng của ngư dân, trong khi tàu cá tàu QNg 98888 TS hiện đang ở quá xa đất liền, tàu SAR 412 lập tức lên đường đi cứu nạn.

Đến chiều nay (24/3), tàu SAR 412 đã đưa ngư dân gặp nạn về đất liền trong tình trạng bệnh ổn định, tính mạng được bảo toàn.

Đây là trường hợp mà tàu SAR 412 phải vượt biển từ sáng đến khuya, với tốc độ nhanh nhất mới tiếp cận được do tàu ở quá xa bờ, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Thần tốc vượt sóng từ sáng tới khuya cứu ngư dân nguy kịch trên biển ảnh 1

Lực lượng cứu nạn tiếp cận tàu cá trong đêm.

Trước đó sáng 23/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận được thông tin tàu QNg 98888 TS trong lúc hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa thì ngư dân Ngô Tấn Lộc (40 tuổi) bị ngã từ trên cao xuống. Thuyền viên bị đa chấn thương nghiêm trọng, vết thương hở, chảy máu nhiều kèm triệu chứng khó thở, sức khỏe suy yếu, đe dọa đến tính mạng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã hướng dẫn hải trình ngắn nhất để tàu chạy về bờ, đồng thời kết nối thông tin đến Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng để tư vấn y tế, hướng dẫn thuyền viên trên tàu cầm máu cho nạn nhân. Các y bác sĩ chẩn đoán, nạn nhân bị gãy xương, thủng vùng hố chậu phải, mất máu nhiều, hiện đã bất tỉnh, nếu không được triển khai cứu nạn kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Thần tốc vượt sóng từ sáng tới khuya cứu ngư dân nguy kịch trên biển ảnh 2

Thuyền viên được đưa vào bờ an toàn chiều 24/3.

Trước tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng của ngư dân, tàu cá QNg 98888 TS lại đang ở quá xa đất liền, tàu SAR 412 lập tức lên đường đi cứu nạn. Bằng tốc độ hành trình nhanh nhất, lúc 23h05 cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QNg 98888TS, tiến hành cấp cứu cho nạn nhân.

Đến chiều hôm nay (24/3), thuyền viên Lộc đã được tàu SAR 412 đưa về đất liền trong tình trạng bệnh ổn định, tính mạng được bảo toàn, tuy nhiên sức khỏe vẫn còn yếu. Thuyền viên được đưa vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.