'Thần tài' của Man City giật giải xuất sắc nhất tháng

Ra sân 6 trận trong tháng 1, Guendogan đã có 5 bàn
Ra sân 6 trận trong tháng 1, Guendogan đã có 5 bàn
TPO - Thi đấu bùng nổ trong tháng 1, Ilkay Guendogan đã được ghi nhận bằng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng do ban tổ chức Premier League trao tặng.

Guendogan đã vượt qua các đối thủ đua tranh cùng anh là James Maddison (Leicester), Bukayo Saka (Arsenal), Tomas Soucek (West Ham), Emile Smith-Rowe (Arsenal) để giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1" ở giải Ngoại hạng Anh.

Xét về phong độ và số bàn thắng ghi trong tháng 1, Guendogan vượt trội so với các đối thủ. Anh có 5 bàn thắng sau 6 lần ra sân cùng Man City trong tháng 1. Đáng nói hơn, tất cả các trận mà tiền vệ 30 tuổi này ghi bàn, Man xanh đều giành chiến thắng.

Phong độ bùng nổ ấy còn được Guendogan kéo dài qua tháng 2. Mới ra sân 2 trận trong tháng này, Guendogan đã kịp ghi 3 bàn, trong đó có cú đúp giúp Man City vùi dập Liverpool ở trận đấu gần nhất. Trong bối cảnh nhạc trưởng De Bruyne vắng mặt vì chấn thương, Guendogan đã làm rất tốt nhiệm vụ dẫn dắt hàng công Man xanh.

Anh kết nối các mũi nhọn trên hàng công, thường xuyên băng lên nhận bóng từ các cầu thủ chạy cánh như Sterling hay Bernardo Silva để ghi bàn, qua đó giúp HLV Pep Guardiola an tâm trong bối cảnh đội bóng của ông thường ra sân với đội hình không có trung phong.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Guendogan nhận phần thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng". Và đây cũng đang là mùa giải hay nhất của tiền vệ người Đức, không chỉ dưới màu áo Man City mà trong suốt cả sự nghiệp. Bởi chưa có mùa giải nào Guendogan ghi nhiều bàn thắng như hiện tại. Đến sau vòng 23 Ngoại hạng Anh, cầu thủ này đã “nổ súng” đến 9 lần, trong khi mùa giải hiệu quả nhất trước đó, số bàn thắng của anh chỉ dừng lại ở con số 6.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.