Than lậu tại Quảng Ninh: Khởi tố 10 vụ án với 33 bị can

Than lậu tại Quảng Ninh: Khởi tố 10 vụ án với 33 bị can
Liên quan đến 104 tàu vận chuyển trái phép than, tính đến ngày 3/6, đã có 10 vụ án với 33 bị can bị khởi tố về tội danh buôn lậu, tàng trữ vận chuyển, lưu hành giấy tờ giả, trong đó đã bắt 25 bị can, 6 bị can được tại ngoại và 2 đối tượng đang tiếp tục truy nã.

Hơn 70 tàu trong tổng số 104 tàu chở than không rõ nguồn gốc đã được các cơ quan chức năng tỉnh tổ chức phát mại với hơn 8,5 vạn tấn than các loại, tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng.

Cũng trong chiến dịch truy quét than lậu, 2 chiếc tàu NĐ 1864 và Hải Long 07 chở hơn 2.500 tấn than (trong đó có 1.020 tấn than cục và 1.500 tấn than cám xít) của Tập đoàn INDEVCO, có trụ sở tại số 57, Cẩm Thành, thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (C15), Bộ Công an cùng các lực lượng chức năng khác tạm giữ và đã di lý về Hải đội kiểm soát trên biển số 1- Cục điều tra chống buôn lậu ở khu vực Bến Đoan, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) để tiếp tục điều tra làm rõ.

Kết quả giám định ban đầu, 1.020 tấn than cục trên tàu Hải Long 07 là than cục loại 4B có cỡ hạt 15 đến 35mm và nhiệt lượng 7.910 Kcal/kg, là loại than cục thuộc diện Nhà nước quản lý xuất khẩu, Tập đoàn INDEVCO không được phép xuất khẩu loại than này.

Đây là loại than cục rất tốt và phải do các đơn vị của Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (TKV) khai thác chứ không phải là than tận thu từ các vườn đồi, bãi xít.

Dư luận cũng đang đặt câu hỏi, tại sao các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh lại dễ dàng cấp Giấy phép cho Tập đoàn INDEVCO là đơn vị duy nhất ngoài Tập đoàn TKV được xuất khẩu than qua đường tiểu ngạch và được gia công, chế biến than mỏ tận thu tại Quảng Ninh?

Mặt khác, như thường lệ đối với việc thu nộp thuế, các doanh nghiệp thường dùng mọi thủ đoạn để kê khai bớt số lượng sản phẩm, dịch vụ làm ra nhằm trốn một phần tiền thuế phải nộp, nhưng ngược lại, trong năm 2007 vừa qua Tập đoàn INDEVCO lại "hào phóng" kê khai và nộp khoảng 20 tỷ đồng tiền thuế tài nguyên và phí môi trường cho hơn 6 triệu tấn than (khai thác tại đồi 908).

Tuy nhiên, đồi Cháy (908) được tỉnh Quảng Ninh giao cho INDEVCO xử lý cháy ngầm từ năm 2004 và hiện nay, hầu hết diện tích đồi 908 đã được hoàn nguyên.

Uỷ ban nhân dân thị xã Cẩm Phả cũng đã tiến hành giao lại phần đất này cho các hộ dân để ươm trồng cây giống, trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc. Việc kê khai thuế khống này thực chất là để hợp pháp hóa cho hàng triệu tấn than không rõ nguồn gốc của INDEVCO...

Theo PV
TTXVN

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.