‘Thần đồng’ Thái Lan lập kỷ lục ở giải U23 Châu Á

Suphanat Mueanta ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Brunei. Ảnh: Goal
Suphanat Mueanta ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Brunei. Ảnh: Goal
TPO - Thần đồng của U23 Thái Lan, Suphanat Mueanta đã thiết lập kỷ lục mới ở giải U23 Châu Á sau khi ghi bàn vào lưới U23 Brunei.

Ở trận đấu với U23 Brunei vừa qua, Suphanat Mueanta đã được HLV Alexandre Gama tung vào sân thay thế Worachit ở phút 57, thời điểm U23 Thái Lan đang dẫn trước 2-0. Chỉ 1 phút sau khi góp mặt, tiền đạo trẻ của Buriram United đã lập công.

Từ pha đánh đầu chuyền bóng của Supachok, Suphanat phá bẫy việt vị của Brunei và dễ dàng hạ gục thủ môn Haimie để nâng tỉ số lên 3-0 cho U23 Thái Lan. Pha ghi bàn của Suphanat là khởi đầu của “cơn mưa bàn thắng” mà U23 Thái Lan dội vào khung thành U23 Brunei. Trong khoảng 35 phút sau đó kể cả thời gian bù giờ, đội bóng của HLV Alexandre Gama ghi liên tiếp 5 bàn thắng khác để ấn định chiến thắng 8-0.

Không những vậy, Suphanat còn chính thức lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử giải U23 Châu Á, tính cả vòng loại và vòng chung kết. Tiền đạo này sinh ngày 2/8 năm 2002, tức là 16 năm, 7 tháng và 22 ngày tuổi khi sút tung lưới U23 Brunei.

Kỷ lục cũ thuộc về tiền đạo Hashim Ali Abdullatif của Qatar, người đã ghi bàn vào lưới Palestine ở giải U23 Châu Á 2018 khi mới 17 năm, 5 tháng và 2 ngày tuổi. Như vậy, có thể thấy Suphanat phá khá sâu kỷ lục này. Đây là thông tin khiến người hâm mộ Thái Lan rất vui mừng, bởi lẽ Suphanat là “thần đồng” mà họ rất kỳ vọng. Anh từng ghi đến 19 bàn thắng sau 16 trận cho đội U16 Thái Lan, ghi được 4 bàn thắng khác sau 6 trận cho đội U19 trước khi “nhảy cóc” lên đội U23 khi mới 16 tuổi.

Hồi tháng 5 năm ngoái, Suphanat cũng đi vào lịch sử bóng đá Thái Lan với tư cách cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn ở Thai League khi lập cú đúp vào lưới Air Force Central, giúp Buriram United đại thắng 5-0. Ở thời điểm đó, Suphanat mới 15 năm, 9 tháng, 22 ngày tuổi.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...