‘Thần đồng’ Đức Vĩnh lên ngôi quán quân VN’s Got Talent

TPO - Cậu bé Đức Vĩnh đã xuất sắc vượt qua bé Bích Ngọc, Gia Linh – Gia Bảo và nhóm Chuồn chuồn ớt để giành ngôi quán quân chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam – Vietnam’s Got Talent mùa thứ ba trong đêm Gala chung kết tối 5/4.  

Đêm chung kết trở nên căng thẳng hơn khi chỉ có 4 tiết mục trong tổng số 14 tiết mục có cơ hội tranh tài để giành ngôi quán quân.

Cậu bé Đức Vĩnh là người cuối cùng thể hiện phần trình diễn của mình trong đêm chung kết. Đức Vĩnh đã chọn tiết mục tuồng "kinh điển" Ông già cõng vợ đi xem hội để thể hiện tài năng đa dạng của mình.

Nếu như trong các đêm trước, khán giả đã được chứng kiến Đức Vĩnh thể hiện tài năng hát chầu văn, diễn chèo thì lần này cậu bé cũng đã cho thấy mình không hề rụt rè khi xử lý một tác phẩm tuồng kinh điển.

‘Thần đồng’ Đức Vĩnh lên ngôi quán quân VN’s Got Talent ảnh 1

Đức Vĩnh xuất sắc trong trích đoạn tuồng kinh điển 'Ông già cõng vợ đi xem hội'.

Giám khảo Thành Lộc đã phải thốt lên anh có cảm giác trước mắt mình không phải là một thí sinh mà như đang xem một đồng nghiệp diễn vậy. “Chú có cảm giác như ai đang nhập vào cháu vậy, đôi mắt cháu rất có hồn” – Thành Lộc nói. Và anh cũng đã không ngần ngại khi khẳng định rằng: “Cháu không phải là một tài năng nữa mà có khả năng là một thần đồng”.

Nghệ sĩ Hoài Linh thì chỉ biết thốt lên hai  từ ‘Kinh thật!’ về màn biểu diễn của Đức Vĩnh. Giám khảo Hoài Linh cũng cho biết: “Mỗi lần con diễn mang lại cảm xúc rất khác nhau, thần thái trong đôi mắt của con là thứ chú để ý kỹ nhất. Con chuyển giọng rất gọn, giọng nào ra giọng đấy. Chú bái phục con rồi”.

Giám khảo Thúy Hạnh cũng đồng quan điểm với NSƯT Thành Lộc khi cho rằng: “Nói con là thần đồng không phải là ngoa”, còn giám khảo Huy Tuấn khẳng định: “Đây là chương trình tìm kiếm tài năng Việt Nam và hôm nay chúng tôi đã tìm thấy tài năng. Không ai xứng đáng hơn bé Đức Vĩnh với từ tài năng”.

Xuất sắc không kém Đức Vĩnh nhưng chỉ thiếu một chút may mắn trong đêm chung kết là phần trình diễn của bé Bích Ngọc. Quả thực Bích Ngọc cũng như Đức Vĩnh xứng đáng là những ‘tài năng không đơị tuổi’.

‘Thần đồng’ Đức Vĩnh lên ngôi quán quân VN’s Got Talent ảnh 2

Phần trình diễn của bé Bích Ngọc.

Cô bé Bích Ngọc gây bất ngờ khi ngồi trên chiếu và cất lời như một ca nương trong trích đoạn ‘Hồng Hồng Tuyết Tuyết’. Tiết mục trở nên bất ngờ hơn khi cô bé biến hoá với rất nhiều thể loại nhạc đa dạng khác nhau, từ nhạc thiếu chi cho tới nhạc sôi động.

Giám khảo Thành Lộc đã rất bất ngờ và khâm phục về thị hiếu âm nhạc của cô bé khi có thể hát ca trù hay như vậy, và không chỉ thế còn có thể biểu diễn được 4 dòng âm nhạc khác nhau. Thành Lộc tin rằng khả năng của Bích Ngọc là còn tiềm tàng, chưa bộc phát hết.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng giành cho bé Bích Ngọc nhiều lời  khen. “Các thí sinh khác có sở trường gì thì tung ra hết nên đến chung kết thì hụt hơi nhưng bé Bích Ngọc lại ngược lại, luôn mang lại những bất ngờ lớn cho khán giả, khiến giám khảo choáng váng”.

Hai tiết mục còn lại trong đêm chung kết của các bé Gia Linh – Gia Bảo và nhóm Chuồn chuồn ớt cũng được đầu tư rất công phu, tuy nhiên đã thiếu may mắn trong việc chinh phục tin nhắn bình chọn của khán giả.

‘Thần đồng’ Đức Vĩnh lên ngôi quán quân VN’s Got Talent ảnh 3

Hai bé Gia Linh - Gia Bảo.

Hai bé Gia Linh – Gia Bảo tiếp tục đem đến một tiết mục múa mang đậm màu sắc dân gian với những làn điệu dân ca và các trò chơi dân gian được lồng ghép khéo léo khiến tiết mục trở nên đặc biệt hơn.

Tuy nhiên, giám khảo Thuý Hạnh đã tinh ý khi nhận ra rằng tiết mục của hai bé đêm chung kết khá đuối, có thể do vấn đề tâm lý, nên khiến các động tác không được mạch lạc và dứt khoát, đôi chỗ bị chuyệnh choạng.

‘Thần đồng’ Đức Vĩnh lên ngôi quán quân VN’s Got Talent ảnh 4

Nhóm Chuồn chuồn ớt.

Gây thất vọng nhất trong đêm chung kết là nhóm Chuồn chuồn giấy với tiết mục kịch ‘Sự tích kỳ lạ’. Giám khảo Huy Tuấn là người nhận xét đầu tiên và đã rất thẳng thắng cho rằng nhóm diễn khá dài dòng, thiếu những lời thoại thông minh, hóm hỉnh.

Giám khảo Thuý Hạnh cũng chung quan điểm với nhạc sĩ Huy Tuấn, cho rằng kịch bản của tiết mục tập trung quá nhiều vào hát hò, thiếu vắng những câu thoại hài hước, và không có những điểm nhấn đắt giá để khán giả tập trung.

Ảnh: Maison de bil
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".