'Thần đồng' bóng đá Indonesia sang châu Âu chơi bóng

Egy Maulana Vikri chính thức sang châu Âu chơi bóng.
Egy Maulana Vikri chính thức sang châu Âu chơi bóng.
TPO - Tiền đạo Egy Maulana Vikri trở thành cầu thủ Indonesia đầu tiên chơi bóng tại giải VĐQG Ba Lan khi gia nhập Lechia Gdansk. Cầu thủ 17 tuổi này là “Vua phá lưới” tại Giải U18 Đông Nam Á năm 2017 và cũng được coi là “thần đồng” bóng đá Indonesia thời điểm này.

Egy Maulana Vikri được coi là tài năng bóng đá hàng đầu xứ vạn đảo hiện nay, thậm chí còn được ví von là “thần đồng” hay “Messi Indonesia”. Anh được HLV Indra Sjafri tìm thấy trong cuộc tìm kiếm tài năng bóng đá trẻ quy mô lớn nhờ cái chân trái rất dẻo và khả năng đi bóng lắt léo. Thời gian qua, cầu thủ 17 tuổi này đã sang Tây Ban Nha, Nhật Bản để tập huấn. Anh chơi trận đầu tiên cho đội tuyển quốc gia Indonesia trong cuộc đối đầu với Brunei tháng 12/2017 dưới thời HLV Luis Milla.

LĐBĐ Indonesia đã có những kế hoạch rất chi tiết để phát triển tài năng của Egy Maulana Vikri. Như tiến cử tiền đạo trẻ này với các đội bóng châu Âu. Mới nhất, Egy Maulana Vikri đã chính thức lọt vào “mắt xanh” của các tuyển trạch viên CLB Lechia Gdansk. Theo đó, đội bóng Ba Lan này đã quyết định ký hợp đồng 1 năm với Egy Maulana Vikri. Người Indonesia hy vọng, Lechia Gdansk sẽ là bước đệm để Egy chinh phục trời Âu.

Trước đó, bóng đá Đông Nam Á cũng đã chứng kiến một cầu thủ sang châu Âu chơi bóng, đó là thủ thành Kawin Thamsatchanan. Thủ thành của ĐT Thái Lan đầu quân cho CLB Oud-Heverlee Leuven của Bỉ. Mới đây, anh đã bắt chính trận đầu tiên cho đội bóng này. Đáng chú ý, CLB Oud-Heverlee đang được dẫn dắt bởi Nigel Pearson, cựu HLV Southampton, Leicester City và Hull City.

Ngoài Egy Maulana Vikri và Kawin Thamsatchanan, thời gian qua bóng đá Đông Nam Á cũng đã chứng kiến nhiều cầu thủ sang các nền bóng đá phát triển thi đấu. Điển hình như Theerathon Bunmathan (Vissel Kobe), Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo) và Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima). Cả 3 đều là những tuyển thủ Thái Lan và chơi bóng cho những CLB thuộc J.League 1 (Nhật Bản).

MỚI - NÓNG