Tham vọng tàu ngầm của Đài Loan (Trung Quốc): Lợi bất cập hại!

0:00 / 0:00
0:00
Một tàu ngầm Type 029 do Đức chế tạo. (Ảnh: Wikipedia)
Một tàu ngầm Type 029 do Đức chế tạo. (Ảnh: Wikipedia)
TPO - Khi căng thẳng với Trung Quốc đại lục ngày càng nóng, Đài Loan (Trung Quốc) có lý do để xây dựng năng lực răn đe. Tuy nhiên, khi hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận chính sách một Trung Quốc, Đài Bắc vô cùng khó khăn khi mua sắm trên thị trường vũ khí toàn cầu.

Thực tế này dẫn đến một "chương trình trong bóng tối", có vẻ được sự hỗ trợ từ một số chính phủ về kỹ thuật và công nghệ để giúp hòn đảo chế tạo đội gồm 8 tàu ngầm tấn công chạy bằng diesel - điện.

Liệu những tàu ngầm này có trở thành cơn đau đầu đối với quân đội Trung Quốc?

Câu trả lời có vẻ là không. Một số chuyên gia cho rằng đội tàu này cũng không khác gì "vịt ngồi trong vùng nước nông". Vùng biển giữa hai bờ eo biển Đài Loan chỉ sâu khoảng 50m, vì thế hầu hết hệ thống vũ khí chống ngầm có thể phát hiện tàu ngầm trong vùng nước này rất nhanh.

Đội tàu ngầm đó có thể được giao nhiệm vụ ở vùng biển phía bên kia của đảo Đài Loan để đối phó với đội tàu ngầm của đại lục, để tiếp tế cho lực lượng hoặc các nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, năng lực tàu ngầm của Bắc Kinh vượt trội hơn hẳn, nên việc điều những tàu ngầm điện – diesel đó không khác gì thực hiện sứ mệnh cảm tử, Asia Times nhận định.

Đài Loan (Trung Quốc) bắt đầu chế tạo tàu ngầm từ tháng 11 năm ngoái và sẽ mất 3 - 4 năm để có thể hạ thuỷ và hoàn thành thử nghiệm trên biển.

Theo các chuyên gia, tàu ngầm là phương tiện phức tạp, trong khi Đài Loan chưa có kinh nghiệm. Việc phối hợp với những đơn vị khác, như lực lượng trên không, sẽ mất thời gian dài.

Đài Loan (Trung Quốc) có năng lực đóng tàu, nhưng tàu ngầm đòi hỏi một thiết kế nhất quán ngay từ đầu. Cần phải biết nhiệm vụ cụ thể là gì trước khi thiết kế tàu đủ có khả năng thực hiện nhiệm vụ đó. Không ai có thể đi mua đồ về rồi lắp ráp giống như trẻ con lắp lego.

Những vấn đề quan trọng nhất là động cơ, hệ thống vũ khí và phòng thủ phải kết nối với nhau. Không thể mua hệ thống này của Mỹ, hệ thống kia của Ý hay Hàn Quốc để làm thành một tàu ngầm.

Nếu một cuộc xung đột lớn nổ ra ở eo biển Đài Loan, cách duy nhất để không dẫn đến chiến thắng cho Bắc Kinh là sự leo thang hạt nhân. Điều đó không phải do Đài Bắc, mà chủ yếu là Mỹ. Một số đồng minh của Mỹ đã nói về điều đó, gần đây nhất là các quan chức Nhật Bản. Tuy nhiên, Tokyo chưa có bước đi đáng kể nào.

Theo bài viết của Asia Times, chương trình tàu ngầm của Đài Loan (Trung Quốc) không giúp tăng năng lực phòng thủ cho hòn đảo mà chỉ càng làm tăng căng thẳng với đại lục.

Theo AT
MỚI - NÓNG