Tham vọng dựng 'khu đất vàng' của trùm ma túy Triệu Ký Voòng

Thời điểm ông Voòng xây khách sạn 10 tầng, được coi là tòa nhà cao nhất Lạng Sơn.
Thời điểm ông Voòng xây khách sạn 10 tầng, được coi là tòa nhà cao nhất Lạng Sơn.
TPO - Sẵn tiền sau những phi vụ làm ăn trót lọt, trùm ma túy Triệu Ký Voòng tham vọng dựng riêng "khu đất vàng" ở trung tâm đô thị Phú Lộc bằng cách trả giá cao từ 2-3 lần giá đất trung bình cho các hộ gia đình xung quanh.

Tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, khoảng 10 năm trước, ông Voòng mua mảnh đất rộng hàng trăm m2 khu Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn để xây cất khách sạn 10 tầng mang tên “Triệu Ký Voòng”, gắn biển nhà số 130, đường 37M.

Ông Voòng sau đó đã tiếp tục mở rộng diện tích đất sở hữu bằng việc trả giá cao hơn nhiều giá đất thị trường (giá đất thị trường ở Phú Lộc thời điểm cách đây 3 - 4 năm vào khoảng 60 đến 70 triệu/m2) cho những hộ gia đình sinh sống xung quanh.

Những người dân sống gần khu vực này cho biết, thời thời kỳ xây dựng khách sạn 10 tầng, thấy chỗ nào chưa ưng, chưa đẹp, ông Voòng lập tức lệnh đập đi, xây lại.

Năm 2015, Triệu Ký Voòng khởi công xây tòa nhà cao 17 tầng. Tuy nhiên, khi công việc xây dựng đang đến giai đoạn cuối thì trùm ma túy khét tiếng đất Lạng Sơn bị cơ quan công an bắt giữ.

Tham vọng dựng 'khu đất vàng' của trùm ma túy Triệu Ký Voòng ảnh 1
Mặt tiền hướng Đông tòa nhà cao 17 tầng của Triệu Ký Voòng. Ảnh: Duy Chiến
Tham vọng dựng 'khu đất vàng' của trùm ma túy Triệu Ký Voòng ảnh 2 Hướng Đông Bắc tiếp giáp với con đường rộng 37 mét. Ảnh: Duy Chiến 
Tham vọng dựng 'khu đất vàng' của trùm ma túy Triệu Ký Voòng ảnh 3 Hướng tây tiếp giáp con đường có nhiều nhà cao tầng đối diện. Ảnh: Duy Chiến
Tham vọng dựng 'khu đất vàng' của trùm ma túy Triệu Ký Voòng ảnh 4 Công trình xây dựng liên hoàn tòa nhà 17 tầng đang thi công dở dang. Ảnh: Duy Chiến
Tham vọng dựng 'khu đất vàng' của trùm ma túy Triệu Ký Voòng ảnh 5

Hai tòa nhà 10 tầng và 17 tầng đan xen (nhìn từ chính diện). Ảnh: Duy Chiến

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.