Thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ hy sinh khi cứu hộ cứu nạn công nhân Rào Trăng 3

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7), đoàn cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế đến thăm, động viên gia đình các liệt sĩ hy sinh tại tiểu khu 67 khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn công nhân thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, TT-Huế).

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, Đại tá Phó Chính ủy Hà Văn Ái ân cần động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ; ghi nhận về sự hy sinh của các liệt sĩ đã tạo nên biểu tượng cao đẹp, là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm và trách nhiệm của người quân nhân cách mạng, người cán bộ kiên trung sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ hy sinh khi cứu hộ cứu nạn công nhân Rào Trăng 3 ảnh 1
Tặng quà cho gia đình liệt sĩ Tôn Thất Bảo Phúc

Với các thân nhân liệt sĩ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là một số gia đình có con cái còn nhỏ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế mong muốn, gia đình và người thân nỗ lực vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống để chăm sóc, nuôi dạy tốt con cái.

Địa phương cũng như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giúp đỡ, quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội đối với các gia đình liệt sĩ.

Thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ hy sinh khi cứu hộ cứu nạn công nhân Rào Trăng 3 ảnh 2

Thăm, tặng quà cho gia đình liệt sĩ Trương Anh Quốc

Đến nay, theo nguyện vọng, vợ của các liệt sĩ Trần Minh Hải, Nguyễn Văn Bình, Tôn Thất Bảo Phúc và con gái của liệt sĩ Phạm Văn Hướng đã được Bộ Quốc phòng tuyển dụng vào làm việc trong quân đội, hiện công tác tại các cơ quan, đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế. Vợ liệt sĩ Trương Anh Quốc được điều chuyển về giảng dạy gần gia đình để tiện chăm sóc con nhỏ.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế tặng mỗi gia đình liệt sĩ 1 suất quà trị giá 1 triệu đồng, Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Quân khu 4 tặng cho 8 cháu nhỏ của 4 gia đình liệt sĩ tổng số tiền 40 triệu đồng, Hội phụ nữ tặng các thân nhân liệt sĩ công tác trong quân đội mỗi người 1 suất quà trị giá 400 ngàn đồng.

Thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ hy sinh khi cứu hộ cứu nạn công nhân Rào Trăng 3 ảnh 3

Tặng quà cho gia đình liệt sĩ Trần Minh Hải

Trước đó, vào ngày 12/10/2020, được tin có vụ sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, đoàn công tác gồm các đơn vị: Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan Quân khu, Cục Cứu hộ - Cứu nạn, UBND tỉnh TT-Huế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh TT-Huế, UBND huyện Phong Điền, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền thực hiện nhiệm vụ băng rừng vào nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, xác minh, kiểm tra thông tin, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.

Vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 13/10/2020, tại Tiểu khu 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền), bất ngờ có tiếng nổ lớn và xảy ra sụt trượt đất đá đổ trùm lên khu vực ngôi nhà mà đoàn công tác đang nghỉ chân. Vụ sạt lở đã làm 13 cán bộ, chiến sĩ quân đội, cán bộ tỉnh TT-Huế và huyện Phong Điền hy sinh.

Ngày 19/7, tỉnh TT-Huế long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; trao tặng thưởng Huân chương Độc lập và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước. Có 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã qua đời vinh dự được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", nâng tổng số Bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh lên 2.473 mẹ, trong đó 37 mẹ còn sống; 3 gia đình có con duy nhất hoặc nhiều con là liệt sĩ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, nâng tổng số gia đình được tặng Huân chương Độc lập lên 312 gia đình.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.