Thảm sát ở Cao Bằng, ba bà cháu tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do tâm thần không ổn định, đối tượng Hùng đã dùng xà beng tấn công vào đầu 3 bà cháu khiến các nạn nhân ngã gục, lần lượt tử vong.

Chiều 5/4, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Thăng Phi Hùng (36 tuổi, trú tại xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, chiều 4/4, đối tượng Hùng bất ngờ chạy sang nhà hàng xóm là bà Đoàn Thị Loan (63 tuổi), rồi hung hãn cầm xà beng đập nhiều nhát vào đầu bà Lan cùng các cháu: L.V. T. (7 tuổi), L.M.T. Đ. (4 tuổi, đều là cháu ngoại của bà Loan). Hậu quả, bà Loan và cháu T. tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm và lực lượng chức năng đã kịp thời vây bắt, khống chế đối tượng Hùng đồng thời đưa cháu Đ. đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đến trưa 5/4, cháu bé đã không qua khỏi.

Theo cơ quan chức năng, đối tượng Thăng Phi Hùng có tiền sử bệnh thần kinh và có tên trong danh sách theo dõi tại cơ sở y tế địa phương.

Chiều 4/4, gia đình có ý định đưa Hùng đi khám nhưng đối tượng đã vùng vẫy chạy trốn lên đồi, đến chập tối cùng ngày Hùng trở về nhà và gây ra vụ thảm án nói trên.

Hiện các cơ quan, ban ngành ở Cao Bằng tổ chức thăm hỏi, chia sẻ động viên đối với gia đình nạn nhân, hỗ trợ làm tang lễ cho người xấu số đồng thời cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG