Thảm sát ở Bình Phước: Phê chuẩn khởi tố, bắt giam 2 nghi phạm

Nghi can Vũ Văn Tiến và Nguyễn Hải Dương (từ trái sang)
Nghi can Vũ Văn Tiến và Nguyễn Hải Dương (từ trái sang)
TPO - Chiều nay, 13/7, Viện KSND tỉnh Bình Phước đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến về các tội giết người, cướp tài sản.

Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến là 2 nghi can bị cơ quan điều tra xác định gây ra vụ thảm sát rúng động Bình Phước rạng sáng 7/7, sát hại 6 người trong gia đình nạn nhân Lê Văn Mỹ để cướp tài sản.

Hai 2 nghi can Dương và Tiến đang bị tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước. Các cơ quan tố tụng đánh giá, lời khai của Dương và Tiến tương đối thành khẩn, khớp với hiện trường vụ án và những chứng cứ vật chất thu giữ được trong quá trình điều tra.

Cũng trong chiều nay, 13/7, ông Lê Đức Xuân (Viện trưởng KSND tỉnh Bình Phước) cho Tiền Phong biết, nhiều khả năng các cơ quan tố tụng sẽ không thực nghiệm hiện trường vì lời khai của Dương và Tiến tương đối khớp với hiện trường vụ án và chứng cứ vật chất thu giữ được trong quá trình điều tra.

Tuy nhiên, ông Xuân cũng cho biết, nếu trong quá trình lấy lời khai đối tượng, nếu có nghi vấn hoặc không khớp, các cơ quan tố tụng sẽ tiến hành thực nghiệm hiện trường.

MỚI - NÓNG