Tham ô tiền tỷ rồi bỏ trốn

TP - Ngày 31/7, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cho biết đã phục hồi điều tra bị can đối với Vũ Tiến Hưng (SN 1959, hộ khẩu thường trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) về tội “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa”, theo Điều 133 BLHS năm 1985.

Cách đây 20 năm, bị can này đã câu kết với một Cửa hàng trưởng tham ô hơn 2,8 tỷ đồng của nhà nước rồi bỏ trốn. Mới đây, bị can Hưng đã bị cảnh sát bắt giữ theo quyết định truy nã từ năm 1997 về tội danh nêu trên.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 4/1996 đến cuối tháng 5/1996, lợi dụng chủ trương của Cty Dịch vụ thương mại số 1 - Tổng Cty Dệt may Việt Nam cho ứng vốn để thực hiện phương án kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao cho Cty, ông Vũ Tiến Chù, nguyên Cửa hàng trưởng cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm số 2, thuộc Cty Dịch vụ thương mại số 1 đã câu kết với Vũ Tiến Hưng (là đối tượng ngoài xã hội) lập phương án kinh doanh, rồi lấy hóa đơn giả báo cáo hợp thức việc quyết toán để tham ô hơn 2,8 tỷ đồng của Cty. Sau khi cùng ông Chù khắc phục một phần hậu quả, còn lại 1,8 tỷ đồng, Hưng bỏ trốn cho đến nay.

Sau đó, CQĐT đã khởi tố điều tra và đề nghị truy tố bị can Vũ Tiến Chù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN”, theo Điều 134 BLHS năm 1985. Đồng thời đề nghị truy tố bị can Phạm Đức Thắng (người làm công cho Hưng), đã giúp Hưng bỏ trốn về tội “Che giấu tội phạm”.

MỚI - NÓNG