Thám hiểm vùng đất không người, nữ TikToker 22 tuổi tử nạn trên sóng livestream

0:00 / 0:00
0:00
Thám hiểm vùng đất không người, nữ TikToker 22 tuổi tử nạn trên sóng livestream
TPO - Một cô gái nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc đã qua đời ở tuổi 22 khi đang livestream chuyến thám hiểm kéo dài nhiều tháng của mình.

Cô gái xấu số được biết đến với tên trên mạng là “Hà Nam Mỹ Mỹ” (22 tuổi). Cô gặp nạn khi đang đi bộ qua vùng đất không người Hy Nhĩ ở Thanh Hải (Trung Quốc) vào ngày 21/8 vừa qua.

Theo HK01, Mỹ Mỹ bắt đầu phát sóng hành trình đi bộ đường dài của mình trên Douyin (TikTok Trung Quốc) vào ngày 1/5. Cô tiết lộ, chuyến đi chỉ gồm một người, một ô tô và hai con chó.

Được biết, chiếc ô tô của Mỹ Mỹ thực chất là một chiếc xe cắm trại mini chạy bằng năng lượng mặt trời, gồm 4 bánh và khung kim loại ở mặt trước để tiện cho việc kéo xe. “Tôi ăn và sống trong xe suốt hành trình. Tôi hy vọng sẽ cảm thấy khác biệt. Chuyến đi vất vả nhưng vui”, cô chia sẻ.

Thám hiểm vùng đất không người, nữ TikToker 22 tuổi tử nạn trên sóng livestream ảnh 1
Chiếc xe cắm trại màu hồng được Mỹ Mỹ dùng để ở suốt nhiều tháng thám hiểm.

Kế hoạch của Mỹ Mỹ là đi bộ trên tuyến đường Thanh Hải – Tây Tạng để băng qua vùng đất Hy Nhĩ – gần như không có người sinh sống.

Ngày 10/6, cô bắt đầu đặt chân đến Hy Nhĩ. Suốt hành trình đó, nữ TikToker thường xuyên cập nhật tình hình với người hâm mộ qua sóng livestream.

Tuy nhiên, đến ngày 21/8, buổi phát sóng trực tiếp xảy ra sự cố. Đoạn video cho thấy, Mỹ Mỹ đang kéo xe trên đường vào khoảng 7h44 (giờ địa phương) bất ngờ hét lớn. Hình ảnh livestream trở nên đen ngòm và dừng phát sóng vào khoảng 10 phút sau đó.

Trả lời phỏng vấn của báo Tin tức Bắc Kinh, cô Wang, bạn của Mỹ Mỹ, cũng đang thực hiện thử thách đi bộ đường dài trên tuyến Thanh Hải – Tây Tạng, cho biết, Mỹ Mỹ bị tai nạn cách Golmud (thành phố thuộc tỉnh Thanh Hải) khoảng 450km. Thời điểm đó, cô Wang ở cách Mỹ Mỹ không quá xa, nên cô đã đến nơi bạn gặp nạn vào chiều cùng ngày.

Theo cô Wang, nguyên nhân tai nạn xuất phát từ chiếc xe cắm trại. Cụ thể, khi gặp một con dốc, đáng lẽ Mỹ Mỹ phải dùng phanh tay để đi xuống, nhưng vô tình va vào bộ khởi động, khiến chiếc xe lao không kiểm soát. Mỹ Mỹ bị kẹt dưới gầm xe, cuối cùng chết ngạt vì không có ai ở xung quanh để giúp đỡ.

Cô Wang nói thêm, khi cảnh sát đến hiện trường vào khoảng 9h30 – 10h sáng cùng ngày, Mỹ Mỹ đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Cảnh sát kết luận đây là một vụ tai nạn.

Thám hiểm vùng đất không người, nữ TikToker 22 tuổi tử nạn trên sóng livestream ảnh 2

Mỹ Mỹ qua đời ở tuổi 22 trong lúc thám hiểm vùng đất không người.

Được biết, Hy Nhĩ là vùng đất có khí hậu và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhiệt độ trung bình hàng năm tại đây vào khoảng -4,4 đến 10 độ C, với nhiệt độ thấp nhất là -46 độ C. Vì con người không thể sống lâu ở đây, Hy Nhĩ còn được gọi là “cực thứ ba của thế giới” hay “vùng đất cấm của sự sống”.

Sau loạt vụ mất liên lạc, thậm chí tử vong, chính quyền địa phương đã ban hành lệnh cấm các hoạt động du lịch, thám hiểm ở khu vực này vào năm ngoái.

Theo HK01
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.