Tham gia điều hành doanh nghiệp đòi nợ thuê, một kiểm sát viên bị kỷ luật

Một góc thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng
Một góc thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng
TPO - Là kiểm sát viên Viện KSND huyện nhưng ông Phạm Đình Bảng lại tham gia điều hành, quản lý một công ty dịch vụ đòi nợ thuê ngay tại địa bàn mình đang công tác.

Ngày 7/9, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng xác nhận vừa thi hành kỷ luật ông Phạm Đình Bảng (kiểm sát viên và là đảng viên của Chi bộ Viện KSND huyện Đức Trọng) với hình thức kỷ luật khiển trách.

Thời điểm bị kiểm tra, ông Bảng tham gia điều hành Công ty TNHH dịch vụ đòi nợ Đại Việt (trên địa bàn huyện Đức Trọng) với cương vị phó giám đốc   

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng, hành vi nói trên vi phạm quy định của pháp luật và những điều đảng viên không được làm; làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Phạm Văn Bảng.

Ông Bảng trước là kiểm sát viên tại Viện KSND huyện Đam Rông (Lâm Đồng), mới được chuyển ra công tác tại Viện KSND huyện Đức Trọng.

Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cũng đang xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Phạm Đình Bảng về hành vi vi phạm trên.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.