Tham gia công tác Đoàn - Hội giúp chàng trai quê Vĩnh Phúc tự tin và khẳng định bản thân

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Xuân Tiền là sinh viên lớp 59A ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Vinh. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Vĩnh Phúc quê hương của anh hùng Nguyễn Viết Xuân và rất nhiều những bậc nhân tài của đất nước. Có lẽ một phần nhờ đó đã tạo nên một Xuân Tiền – khiêm tốn, mạnh mẽ và tràn đầy sức trẻ để cống hiến cho quê hương đất nước.

Cơ duyên học Đại học Vinh

Với số điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2018 là 24,5 điểm mình đã lựa chọn ngành Giáo dục quốc phòng và An ninh, Khoa Giáo dục Quốc phòng, trường Đại học Vinh để theo học và viết tiếp giấc mơ trở thành thầy giáo của mình. Tại đây mình được học tập và rèn luyện trong một môi trường giống như quân ngũ, mọi người sống tập thể với nhau đùm bọc và sẻ chia như anh em trong một gia đình.

Tham gia công tác Đoàn - Hội giúp chàng trai quê Vĩnh Phúc tự tin và khẳng định bản thân ảnh 1
Nguyễn Xuân Tiền

Cơ duyên đến với công tác Đoàn - Hội

Tự nhận thấy mình là một người nhút nhát, ngại giao tiếp không dễ hòa đồng với môi trường xung quanh. Tuy nhiên, ngày vào nhập học và ngày khai giảng của Trường khi nhìn thấy các anh chị tình nguyện viên thì mình đã rất ngưỡng mộ họ bởi sự năng động nhiệt tình. Bản thân mình đã tự nhủ sao không thử sức tham gia các hoạt động đó để cống hiến sức trẻ của mình - điều mà những năm tháng cấp 3 mình chưa thực hiện được.

Tham gia công tác Đoàn - Hội giúp chàng trai quê Vĩnh Phúc tự tin và khẳng định bản thân ảnh 2
Đoàn - Hội đã giúp Tiền trưởng thành hơn qua mỗi chương trình, sự kiện

Bén duyên với hoạt động Đoàn - Hội khi còn là cậu sinh viên năm nhất trên cương vị là Lớp trưởng, Chi hội trưởng ban đầu chỉ là sự thích thú và trách nhiệm. Dần dần, Đoàn - Hội đã trở thành niềm đam mê và ngọn lửa ấy theo thời gian ngày một lớn. Khi tham gia hoạt động Đoàn - Hội mình có cơ hội được tiếp xúc với các anh/chị dày dặn kinh nghiệm; được tham gia tổ chức các sự kiện của Khoa và Nhà trường... Có thể nói, Đoàn - Hội đã giúp mình trưởng thành hơn qua mỗi ngày, mỗi chương trình, mỗi sự kiện. Lần đầu tiên bản thân mình biết như thế nào là làm việc nhóm, là những khoảng thời gian chơi hết mình, làm việc hết sức, là những thủa ban đầu đeo trên cổ chiếc thẻ TÌNH NGUYỆN VIÊN - nó thật sự là niềm tự hào và vinh dự.

Tham gia công tác Đoàn - Hội giúp chàng trai quê Vĩnh Phúc tự tin và khẳng định bản thân ảnh 3

Giờ đây qua bao nỗ lực và sự tín nhiệm của Khoa và Trường mình đã được giữ cương vị là Liên Chi Hội trưởng, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường như hiện tại - vẫn tâm thế ấy nhưng bản thân biết mình cần có trách nhiệm hơn, nhiệt tình hơn để xứng đáng với những điều mọi người tin tưởng.

Tham gia công tác Đoàn - Hội giúp mình tích lũy được kiến thức và kỹ năng trong học tập và rèn luyện.

Khi tham gia công tác Đoàn - Hội mình có thêm những kiến thức, kỹ năng mà chẳng thể qua sách vở như: làm việc nhóm, quản lý thời gian... Đây là hành trang cần thiết mà mỗi sinh viên cần trang bị cho mình trong quá trình học tập tại môi trường đại học cũng như đi làm sau khi tốt nghiệp. Khi thực sự làm Đoàn - Hội bằng cả tấm lòng bằng cái tâm của mình dường như đã rèn luyện được cho mình khả năng biết lắng nghe, biết phân tích sự vật hiện tượng, đặc biệt hơn là giúp mình luôn luôn giữ được tinh thần nhiệt huyết sôi nổi tích cực tham gia vào các hoạt động Khoa và Trường, từ đó mà điểm rèn luyện 6 kỳ học của mình luôn được loại xuất sắc, được bạn bè và thầy cô tin tưởng và yêu mến.

Tham gia công tác Đoàn - Hội giúp chàng trai quê Vĩnh Phúc tự tin và khẳng định bản thân ảnh 4

Viêc cân bằng giữa việc học và công tác Đoàn - Hội

Đây là vấn đề mà rất nhiều các bạn sinh viên gặp khi vừa phải hoc tập tốt vừa phải hoạt động ngoại khóa năng nổ thực sự không phải là đơn giản. Thực lòng mà nói, năm thứ ba có lẽ là một năm khá bận rộn với bản thân mình. Công tác Đoàn - Hội, việc học tập, các hoạt động cá nhân..., tất cả luôn xoay quanh mình mỗi ngày. Đôi lúc mình thấy quá tải với khối lượng công việc lớn như vậy.

Tham gia công tác Đoàn - Hội giúp chàng trai quê Vĩnh Phúc tự tin và khẳng định bản thân ảnh 5

Tuy nhiên, mình đã lên kế hoạch, thời gian biểu cá nhân cho từng ngày, viết ra mỗi ngày bản thân cần làm gì, trong thời gian bao lâu, mục tiêu là gì... Ngoài ra, trên giảng đường mình tập trung nghe giảng viết ra những ý chính ý hay vào một quyển sổ nhỏ và đến tối mình mở ra rồi học lại. Thường mình hay để thời gian từ 20h đến 21h để lên kế hoạch cho hoạt động Đoàn - Hội ngày hôm sau, thời gian còn lại mình giành cho việc học chuyên môn, hoặc những hôm không có tiết học mình thường để giành thời gian từ 2 - 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành cũng như lên kế hoạch cho công tác Đoàn - Hội, chính việc lên kế hoạch như vậy đã giúp mình tiết kiệm thời gian để vừa có thể tham gia công tác Đoàn - Hội vừa đảm bảo việc học đạt kết quả cao mà không bị sao nhãng.

Tham gia công tác Đoàn - Hội giúp chàng trai quê Vĩnh Phúc tự tin và khẳng định bản thân ảnh 6

Đồng thời, nhờ có sự sẻ chia giúp đỡ của các thầy cô và các anh chị và bạn bè đã giúp mình hoàn thành những công việc nặng nề trong thời gian đó. Hiện tại sau 3 năm học tại đây mình đã giành được sinh viên xuất sắc với số điểm tích lũy hiện tại là 3.77/4.0 - thành quả to lớn của việc cân bằng giữa việc học và tham gia hoạt động Đoàn - Hội đem đến cho mình.

Tham gia công tác Đoàn - Hội giúp chàng trai quê Vĩnh Phúc tự tin và khẳng định bản thân ảnh 7

Tham gia công tác Đoàn - Hội giúp mình trở nên tự tin và khẳng định bản thân.

Trong hơn 3 năm tham gia công tác Đoàn - Hội đã giúp mình từ một cậu sinh viên trầm tính ít nói nhút nhát và rất ngại khi tiếp xúc với đám đông đã trở thành một người mạnh mẽ và quan trọng hơn đã giúp mình tự tin hơn khi đứng trước đám đông và mọi người, dám bày tỏ những ý kiến của bản thân và luôn năng nổ trong mọi cuộc thi của Khoa và Trường tổ chức. Từ đó mình đã kết bạn và giao lưu được với rất nhiều bạn mới và được bạn bè trong trường biết đến nhiều hơn, giúp mình tạo được sự uy tín và tín nhiệm của mọi người.

Tham gia công tác Đoàn - Hội giúp chàng trai quê Vĩnh Phúc tự tin và khẳng định bản thân ảnh 8
Giờ đây, Tiền đã tự tin và mạnh mẽ hơn trước

Khi tham gia công tác Đoàn - Hội mình luôn nhớ một câu nói rất hay khi mình học năm nhất đó là: “Hành động có thể thành công hoặc không thành công, không hành động chắc chắn sẽ thất bại” câu nói đó đã truyền động lực cho mình mỗi ngày để học tập và hoạt động hiệu quả hơn. Với sự nỗ lực và động viên và giúp đỡ của thầy cô và anh chị đã giúp mình đạt được rất nhiều thành tích mà trước khi mình đặt chân vào giảng đường đại học mình chưa từng nghĩ đến, gồm 17 bằng khen và giấy khen của tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Vinh và Khoa Giáo dục quốc phòng trao tặng. Đó là vinh dự to lớn của mình khi tham gia học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Vinh. Một người anh đã từng nói với mình rằng: “Muốn trải nghiệm, học hỏi thật nhiều, hãy vào Đoàn - Hội”. Câu nói đó đến thời điểm hiện tại đã đúng với bản thân mình và mình muốn lan tỏa điều đó đến các bạn, hãy cùng mình thưởng thức những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ trên giảng đường đại học bạn nhé.

Tham gia công tác Đoàn - Hội giúp chàng trai quê Vĩnh Phúc tự tin và khẳng định bản thân ảnh 9

Thành tích đạt được:

- Bằng khen của BCH Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên” năm học 2020 - 2021.

- Danh hiệu sinh viên xuất sắc năm học 2018 - 2019; 2019 - 2020; 2020 - 2021.

- Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trường năm học 2018 - 2019.

- Giải thưởng Sao tháng giêng cấp Trường năm học 2019 - 2020.

- Giấy khen của Đoàn trường Đại học Vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021.

- Giấy khen của Hội sinh viên Trường Đại học Vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020.

- Giấy khen của Đoàn trường Đại học Vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong Tháng thanh niên năm 2021.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.